Bờ kè khu du lịch Đồ Sơn tan hoang sau bão

ANTĐ - Hải Phòng là địa phương bị ảnh hưởng  trực tiếp của bão Hải Yến (cơn bão số 14) nhưng do chủ động trong công tác phòng chống lên không có thiệt hại về người.
Tất cả phương tiện tàu thuyền, nhà cửa, kho tàng, công sở… đều an toàn, ngoại trừ một vài ngôi nhà lợp tôn tại huyện đảo Bạch Long Vĩ, thị trấn Cát Hải (huyện đảo Cát Hải), quận Đồ Sơn bị gió thổi tốc mái. Riêng hệ thống cây xanh đường phố đã được cắt tỉa từ trước lên chỉ có số rất ít cây xanh bị gió thổi bật gốc, bẻ gãy ngang thân.

Thời điểm bão đổ bộ vào đất liền, mực nước biển đang ở mức thấp, hướng gió Tây Bắc lên nhiều đoạn đê biển xung yếu trên địa bàn Hải Phòng thoát “chết”.

Sáng ngày 11-11, sau khi bão tan, PV có mặt tại khu du lịch Đồ Sơn, Hải Phòng. Đây là thời điểm nước đạt đỉnh triều cường, hoàn lưu bão với sức gió không lớn nhưng cũng đủ tạo thành những con sóng lớn, xô vào bờ kè tạo thành cột nước cao tới cả 4-5 mét. Nhiều đoạn bờ kè còn xanh màu xi măng đã bị sóng nước đánh tan hoang; có nơi nước khoét sâu vào bên trong thân kè, lộ nguyên những hòn đó, viên sỏi tròn vo như viên bi. Chiếc lô cốt được xây dựng kiên cố, nay chỉ còn trơ lại tấm trần và 2 bờ tường trống hơ trống hoác, nằm chênh vênh bên bờ biển tại khu 1.
Ghi nhận tại Đồ Sơn sau khi bão số 14 đi qua:
Bờ kè khu du lịch Đồ Sơn tan hoang sau bão ảnh 1

Bờ kè khu du lịch Đồ Sơn tan hoang sau bão ảnh 2
Những con sóng lớn, xô vào bờ kè tạo thành cột nước cao 4-5 mét

Bờ kè khu du lịch Đồ Sơn tan hoang sau bão ảnh 3
Nhiều đoạn bờ kè bị sóng nước đánh tan hoang

Bờ kè khu du lịch Đồ Sơn tan hoang sau bão ảnh 4

Bờ kè khu du lịch Đồ Sơn tan hoang sau bão ảnh 5
Chiếc lô cốt bị sóng biển tàn phá 

Bờ kè khu du lịch Đồ Sơn tan hoang sau bão ảnh 6

Bờ kè khu du lịch Đồ Sơn tan hoang sau bão ảnh 7
Ngay sau bão, nhiều ngư dân bắt đầu cho tàu nhổ neo, hướng ra biển Đông, đánh bắt thủy sản