Bộ GD-ĐT giữ nguyên điểm sàn so với năm 2010

ANTĐ -Công bố điểm sàn trưa 8-8 của Bộ GD-ĐT đã quyết định thí sinh nào chính thức đỗ ĐH năm nay từ 13 điểm trở lên với khối A và D, 14 điểm với khối B và C.
 Chỉ những thí sinh đạt điểm sàn mới được tham gia xét tuyển NV 2, 3 ĐH, CĐ
 Chỉ những thí sinh đạt điểm sàn mới được tham gia xét tuyển  NV 2, 3 ĐH, CĐ

11h ngày 8-8, Hội đồng xác định điểm sàn ĐH, CĐ 2011, Bộ GD-ĐT đã công bố chính thức điểm sàn năm nay theo từng khối thi. Mặc dù theo Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga, đã có 3 phương án được xây dựng để Hội đồng xác định điểm sàn lựa chọn cho kỳ tuyển sinh năm nay nhưng mức điểm cụ thể cuối cùng được công bố cho từng khối đã không có  gì thay đổi so với kỳ tuyển sinh 2010. Theo đó, điểm sàn cho khối A và D là 13 điểm, khối B và C là 14 điểm.

Điểm sàn bậc CĐ thấp hơn bậc ĐH 3 điểm, tương ứng với từng khối thi. Mức điểm sàn nêu trên được áp dụng đối với học sinh phổ thông khu vực 3, chưa tính điểm ưu tiên khu vực và đối tượng. Khu vực kế tiếp được giảm 0,5 điểm, đối tượng kế tiếp được giảm 1 điểm. Những thí sinh có tổng điểm dưới sàn sẽ không được tham gia xét tuyển nguyện vọng 2, 3 vào các trường đại học.

Được biết, kỳ thi ĐH, CĐ vừa qua đã có gần 1,6 triệu lượt thí sinh dự thi trong 3 đợt thi từ ngày 4 đến 15-7-2011. Chỉ tiêu tuyển sinh năm nay được Bộ GD-ĐT công bố ở cả ĐH và CĐ là 548.000 sinh viên, cao hơn năm 2010 33.500 thí sinh.

Ngay sau khi có điểm sàn, các trường ĐH, CĐ sẽ công bố điểm chuẩn, điểm trúng tuyển, xét tuyển và đồng thời cả chỉ tiêu, điểm sàn xét tuyển nguyện vọng 2, nguyện vọng 3.