Bộ GD-ĐT cùng Hội Nhà văn xây dựng thị hiếu lành mạnh

ANTĐ - Ngày 10-1, trong buổi ký kết phối hợp giữa Bộ GD-ĐT và Hội Nhà văn Việt Nam, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận cho biết mục tiêu là nhằm hướng tới hoàn thiện nhân cách, nhận thức của thế hệ trẻ để trở thành những con người toàn diện trong xã hội hiện đại. 

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng chỉ rõ trách nhiệm của ngành giáo dục trong xây dựng sự nghiệp văn học nước nhà và góp phần hình thành thị hiếu công chúng lành mạnh. Hai cơ quan sẽ tập trung vào xây dựng chương trình giáo dục, sách giáo khoa, đặc biệt là nâng cao chất lượng giảng dạy môn tiếng Việt và Ngữ văn trong nhà trường; giáo dục thẩm mỹ, nâng cao năng lực cảm thụ và thưởng thức văn học cho giáo viên, học sinh… Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam, nhà thơ Hữu Thỉnh khẳng định Hội mong muốn tham gia vào nhiều hoạt động xã hội, góp phần nâng cao lĩnh vực văn học trong nhà trường trước tình trạng tư duy lý tính ngày càng phát triển trong xã hội hiện đại, dẫn đến thói vô cảm trong xã hội nếu không có sự bồi dưỡng tâm hồn và thẩm mỹ qua giáo dục.