Bộ đôi thợ xây nghiện ma túy, trộm cắp xe máy mang bán ‘đồng nát’

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bộ đôi thợ xây không có tiền mua ma túy sử dụng nên đã rủ nhau đi trộm cắp xe máy rồi bán cho chủ cửa hàng sắt vụn.
Các đối tượng trong vụ án

Các đối tượng trong vụ án

Ngày 21-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên, Hà Nội cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự 2 đối tượng Hoàng Văn Thẩm (SN 1985; trú tại Đại Lịch, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái); Dương Kim Toản (SN 1998; trú tại Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”; và Nguyễn Đức Ngọc (SN 1992; trú tại Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo tài liệu điều tra, Thẩm và Toản làm thợ xây nhưng nghiện ma túy lâu năm. Để có tiền mua ma túy, 2 đối tượng rủ nhau trộm cắp tài sản. Tối 14-9, các đối tượng đã trộm cắp 1 chiếc xe máy ở xóm trọ trong ngõ 90 Gia Quất, phường Thượng Thanh, rồi bán cho Ngọc (là chủ cửa hàng thu mua sắt vụn).

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ, Công an quận Long Biên đã bắt giữ 3 đối tượng trên; tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.