Bộ đôi chuyên trộm cây cảnh sa lưới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Công an TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Đoàn Đức Cường và Nguyễn Công Thịnh về tội “Trộm cắp tài sản”...
Đối tượng Cường và Thịnh

Đối tượng Cường và Thịnh

Do thiếu tiền chi tiêu cá nhân, khoảng 0h ngày 16/4/2021, Đoàn Đức Cường (SN 1983; trú tại khu 2, phường Hà Trung, TP Hạ Long), điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Jupiter, mang BKS: 14P1-6464, đến đón Nguyễn Công Thịnh (SN 1989; cùng phường Hà Trung) lang thang quanh TP Hạ Long tìm tài sản sơ hở để trộm cắp.

Khoảng 3h cùng ngày, các đối tượng trộm cắp được 1 cây mai hoa vàng Yên Tử của gia đình chị Trần Thị Thu T. (ở phường Cao Xanh, TP Hạ Long). Lấy được cây, Thịnh điều khiển xe chở Cường đi đến khu vực gần Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh cất giấu trong bụi cỏ lau, sau đó Cường mang về nhà để chờ khách mua.

Một số cây cảnh do Cường và Thịnh trộm cắp của nhà dân

Một số cây cảnh do Cường và Thịnh trộm cắp của nhà dân

Đến khoảng 16h ngày 17/4, gia đình chị T. phát hiện bị mất trộm cây mai hoa vàng Yên Tử nói trên nên đã tổ chức tìm kiếm và phát hiện cây mai của gia đình được trồng trước cổng nhà Cường. Sự việc sau đó được gia đình chị T. trình báo lên cơ quan Công an.

Sau khi tiếp nhận thông tin, quá trình điều tra, cơ quan Công an đã bắt giữ Thịnh và Cường. Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, ngoài vụ trộm cắp nêu trên, các đối tượng đã thực hiện thành công nhiều vụ trộm khác. Tài sản chủ yếu là những cây cảnh đắt tiền để ở ngoài cửa có thể dễ dàng trộm cắp và di chuyển.

Qua định giá, cây mai Thịnh và Cường trộm cắp của gia đình chị T. trị giá khoảng hơn 20 triệu đồng. Được biết, Thịnh có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, còn Cường có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và 1 tiền án về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.