Bộ Công an Việt Nam và Bộ Tư pháp Thụy Điển: Ký kết Hiệp định phòng chống tội phạm

ANTĐ -Nhận lời mời của Bộ Công an Việt Nam, chiều 27-2, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Tư pháp Vương quốc Thụy Điển do bà Beatrice Ask, Bộ trưởng dẫn đầu, đã sang thăm làm việc và ký Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Vương quốc Thụy Điển về hợp tác thực thi pháp luật trong lĩnh vực phòng chống tội phạm. 
Bộ Công an Việt Nam và Bộ Tư pháp Thụy Điển: Ký kết Hiệp định phòng chống tội phạm ảnh 1
Toàn cảnh lễ ký Hiệp định hợp tác


Tiếp đón đoàn có Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Trung tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đại diện các Tổng cục, Cục, Vụ chức năng thuộc Bộ Công an.
Tại buổi hội đàm, thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã chúc mừng bà Beatrice Ask và các thành viên trong đoàn sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, đồng thời tin tưởng qua đây sẽ mở ra hướng hợp tác mới giữa hai Bộ, góp phần làm sâu sắc mối quan hệ giữa hai quốc gia Việt Nam – Thụy Điển.

Hai Bộ trưởng ký kết Hiệp định hợp tác về thực thi pháp luật 
trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm


Bộ trưởng Trần Đại Quang và bà Beatrice cùng bày tỏ sự vui mừng trước sự phát triển của mối quan hệ hữu nghị truyền thống và tin cậy lẫn nhau giữa Việt Nam và Thụy Điển trong suốt 40 năm qua. Điều này được  ghi nhận bằng các chương trình hợp tác có hiệu quả trên nhiều phương diện giữa hai quốc gia Việt Nam và Thụy Điển.

Trước tình tình hoạt động của tội phạm ngày càng tinh vi với tính chất có tổ chức, xuyên quốc gia, hai Bộ trưởng cùng cho rằng, việc ký kết Hiệp định về hợp tác thực thi pháp luật trong lĩnh vực phòng chống tội phạm giữa hai Chính phủ tạo điều kiện thuân lợi cho việc thúc đẩy các hoạt động hợp tác  thực thi pháp luật giữa hai bên ngày càng đi vào chiều sâu có hiệu quả. Đây đồng thời cũng là văn bản có ý nghĩa quan trọng cả về các mặt chính trị, ngoại giao và pháp luật, tạo khung pháp lý ban đầu cho hoạt động hợp tác cơ quan thực thi pháp luật hai nước, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân hai nước nhằm thúc đẩy quan hệ song phương góp phần giữ gìn TTATXH và đảm bảo ANQG ở mỗi nước…

Để việc hợp tác có hiệu quả, Bộ trưởng Trần Đại Quang nêu rõ 9 nội dung cần đẩy mạnh trong thời gian tới như tăng cường hợp tác về công tác xuất nhập cảnh liên quan đến di cư, nhập cư trái phép; chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm khủng bố và tội phạm mua bán người; đào tạo cán bộ nâng cao năng lực hoạt động của đội ngũ thực thi pháp luật hai nước…