Bộ Công an và Ban Dân vận Trung ương ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2022 - 2026

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 14-4-2022, Bộ Công an phối hợp với Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình số 38-CTr/BDVTW-BCA ngày 15-6-2016 giữa Ban Dân vận Trung ương và Bộ Công an về phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2016 - 2021 và ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2022 - 2026. Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an và đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đồng chủ trì hội nghị.
Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an và đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Bộ Công an và Ban Dân vận Trung ương giai đoạn 2022 - 2026

Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an và đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Bộ Công an và Ban Dân vận Trung ương giai đoạn 2022 - 2026

Củng cố lòng tin của nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài nêu rõ, năm 2016, thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Ban Dân vận Trung ương đã ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2016 - 2021 với Bộ Công an. Việc ký kết và thực hiện Chương trình phối hợp về công tác dân vận với Bộ Công an được coi là nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm đưa nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng về công tác dân vận của hệ thống chính trị đi vào cuộc sống một cách thực chất và hiệu quả hơn với mục đích: Củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ gắn bó mật thiết, máu thịt giữa Đảng với nhân dân; tập hợp, vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, tập trung giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm TTATXH; nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, chiến sĩ; góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh, ra sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Hội nghị tổng kết là dịp để Ban Dân vận Trung ương và Bộ Công an tập trung trao đổi, thảo luận, làm sâu sắc hơn những kết quả đạt được, các hạn chế và chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, có hiệu quả trong phối hợp triển khai thực hiện công tác dân vận để 2 bên nhận định, đánh giá khách quan, toàn diện, từ đó xây dựng Chương trình phối hợp giai đoạn tiếp theo cho sát với thực tiễn, đạt hiệu quả cao hơn.

Trình bày tóm tắt báo cáo tại hội nghị, đồng chí Phạm Tất Thắng - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương nêu rõ, qua 5 năm thực hiện, Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Trung ương và Bộ Công an về công tác dân vận đã đạt được nhiều kết quả toàn diện trên các nội dung phối hợp. Nhận thức, hành động của các cấp ủy đảng, cơ quan hành chính nhà nước, lực lượng Công an nhân dân, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu về công tác dân vận đã có bước chuyển biến tích cực; hiệu quả công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân dân ngày càng được nâng lên. Nhiều chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đã kịp thời đến được với người dân, nhất là chính sách an sinh xã hội đối với vùng đồng bào dân tộc, đồng bào theo tôn giáo, vùng sâu, vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn. Công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính có nhiều chuyển biến tích cực; thực hành dân chủ, công khai minh bạch; kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân được nâng lên, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, đảm bảo TTATXH và gây dựng được hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân hết lòng, hết sức phục sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

Phát huy sức mạnh tổng hợp

Tại hội nghị, trước sự chứng kiến của các đại biểu, Bộ trưởng Tô Lâm và Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài đã ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Bộ Công an và Ban Dân vận Trung ương giai đoạn 2022 - 2026.

Nhấn mạnh một số nội dung của chương trình phối hợp giai đoạn 2022 - 2026, Trung tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, Ban Dân vận Trung ương và Bộ Công an sẽ phối hợp tham mưu cho Đảng, Nhà nước những chủ trương, giải pháp về công tác dân vận, công tác bảo đảm ANTT trong tình hình mới nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm TTATXH. Phối hợp chỉ đạo tăng cường đổi mới nâng cao hiệu quả công tác dân vận; công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng và phát huy vai trò người có uy tín, cốt cán tôn giáo, lực lượng nòng cốt ở vùng trọng điểm, vùng tập trung đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, vùng viên giới, biển đảo... Đồng thời, phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là nâng cao ý thức tích cực phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ hơn nữa

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương; mong tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ, giúp đỡ nhiều hơn nữa của Ban Dân vận các cấp để lực lượng công an hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong thời gian tới. Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận, lực lượng Công an nhân dân luôn xác định công tác dân vận là công tác cơ bản, chiến lược, xuyên suốt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, làm nền tảng cho các biện pháp công tác công an. Trong những năm qua, Bộ Công an đã phối hợp rất chặt chẽ với Ban Dân vận Trung ương trong công tác chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch phối hợp công tác dân vận, đặc biệt là Chương trình phối hợp số 38 giai đoạn 2016 - 2021. Những kết quả sau 5 năm thực hiện đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân và Ban Dân vận các cấp trong thực hiện hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và Ban Dân vận Trung ương về thực hiện công tác dân vận trong thời gian tiếp theo, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị lực lượng Công an nhân dân và Ban Dân vận các cấp tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận. Xây dựng kế hoạch triển khai có hiệu quả Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2022 - 2026 và tham mưu tỉnh ủy, thành ủy có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai, thực hiện các nội dung chương trình phối hợp từ cấp tỉnh tới cấp cơ sở phù hợp với tình hình thực tiễn nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Ban Dân vận và lực lượng công an các cấp tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, những thông tin và luận điệu xuyên tạc, âm mưu “diễn biến hòa bình” nhằm chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch. Tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào thực hiện công tác dân vận. Thường xuyên tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, tập huấn kỹ năng công tác dân vận cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ thuộc lực lượng Công an nhân dân và Ban Dân vận các cấp; đặc biệt là lực lượng Công an xã, thị trấn chính quy, lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và cán bộ làm công tác dân vận ở cơ sở…

Tin cùng chuyên mục