Kiên Giang

Bộ Công an truy tặng Bằng khen cho Công an xã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ

ANTĐ - Chiều 31-3, thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đoàn công tác của Bộ Công an, do Đại tá Huỳnh Ngọc Phương- Phó Cục trưởng Cục phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ làm trưởng đoàn, đến trao Bằng khen của Bộ Công an cho gia đình đồng chí Danh Bình (Công an viên xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Ngoài truy tặng Bằng khen, Bộ Công an còn trao tặng 10 triệu đồng; Công an tỉnh Kiên Giang trao tặng 1 căn nhà tình nghĩa trị giá 70 triệu đồng từ “Quỹ nghĩa tình đồng đội” của đơn vị và một số doanh nghiệp trên địa bàn chung tay hỗ trợ gia đình ông Bình 20 triệu đồng.

Công an tỉnh Kiên Giang đang làm thủ tục đề nghị Bộ LĐ-TB và XH xét công nhận liệt sỹ đối với đồng chí Danh Bình. Đây là sự tri ân, ghi nhận thành tích của đồng chí Danh Bình trong đấu tranh phòng chống tội phạm. 

Tặng Bằng khen của Bộ Công an cho gia đình đồng chí Danh Bình

Trước đó, chiều 8-11-2015, đối tượng Lâm Tài (SN 1977, ở ấp Thạnh Hưng, xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, Kiên Giang) tổ chức nhậu nhẹt với bạn bè cùng xóm. Đến 22h cùng ngày, trong lúc nhậu Tài nhớ đến mối thù với ông Lộc (ở cùng xóm) nên ra đầu ấp, tìm chặn đường ông Lộc để trả thù.

Không thấy ông Lộc, Tài bực tức chặn xe của những người đi đường để gây sự, làm mất ANTT, nên người dân trình báo Công an xã Thạnh Lộc đến giải quyết. Khi đến hiện trường, thấy Tài đã say xỉn, Công an xã làm nhiệm vụ khuyên Tài về ngủ, nhưng Tài nhất quyết đòi tìm ông Lộc trả thù.
Trong lúc lực lượng Công an xã khuyên can, Tài bất ngờ rút dao thủ sẵn trong người đâm một nhát vào ngực ông Danh Bình (SN 1969) là Công an viên xã Thạnh Lộc, khiến ông Bình tử vong tại chỗ.  

Được biết, đồng chí Danh Bình là lao động chính trong gia đình, nên khi ông hy sinh, gia đình gặp rất nhiều khó khăn. Vợ ông Bình bị tai biến nhiều năm, sức khoẻ rất yếu. Hai người con gái của ông Bình (tuổi 18 và 16) đã nghỉ học, hiện đang đi làm thuê để lo cho gia đình.