Bịt “lỗ hổng” phòng cháy đêm tại các chợ

ANTĐ - Các vụ cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng ở một số chợ, trung tâm thương mại (TTTM) vừa qua trên phạm vi cả nước đều xảy ra về đêm, được phát hiện, báo cháy muộn, chữa cháy không kịp thời. Ngoài những vi phạm về PCCC, nguyên nhân để xảy ra cháy lớn, chính là do công tác ứng trực, tuần tra canh gác bộc lộ nhiều “lỗ hổng”.

Bịt “lỗ hổng” phòng cháy đêm tại các chợ ảnh 1
Cuộc kiểm tra không báo trước được Cảnh sát PC&CC triển khai tối 21-9 tại chợ Đồng Xuân


Hanh khô - cháy lớn “chuyển hướng” về đêm

Trở lại vụ cháy TTTM Hải Dương xảy ra rạng sáng 15-9, theo nhận xét của một số cán bộ PCCC có kinh nghiệm lâu năm, công tác ứng trực đêm của lực lượng bảo vệ ở TTTM này  “có vấn đề” và bộc lộ nhiều sơ hở, mất cảnh giác. Với một TTTM có diện tích xây dựng gần 10.000m2, hơn 500 ki-ốt kinh doanh, cao 3 tầng nhưng chỉ bố trí vỏn vẹn 6 bảo vệ. “Cho dù có phát hiện sớm, với đầy đủ phương tiện, 6 người này cũng không thể vận hành trôi chảy hệ thống PCCC lắp đặt trong TTTM” - cán bộ này đánh giá. Không có mặt ở các chốt trực như phân công, nên hỏa hoạn chỉ được lực lượng PCCC cơ sở phát hiện khi đã bùng phát dữ dội. Không có phương tiện cứu nạn tại chỗ như: kìm cộng lực, cưa sắt… để cắt phá cửa xếp sắt gian hàng gặp cháy, hỏa hoạn “được đà” phát triển tự do trong một thời gian dài. Thấy cháy vượt khỏi tầm kiểm soát, bảo vệ TTTM Hải Dương cũng không gọi điện, hay tìm cách thông báo tới cơ quan PCCC theo đúng như quy trình cứu chữa 1 vụ hỏa hoạn đã được tập huấn. Sơ hở vậy, cháy lớn là điều tất yếu!

Đánh giá của Cục Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ - Bộ Công an cho thấy: Các vụ cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng đang “chuyển hướng” dần về đêm, do nhiều chủ cơ sở chủ quan, bố trí bảo vệ, tuần tra canh gác mỏng nên không kịp phát hiện hỏa hoạn. Trước TTTM Hải Dương, chợ Quảng Ngãi cũng gặp tình cảnh tương tự, với thiệt hại ngót 400 tỷ đồng. Xâu chuỗi một số vụ cháy chợ - TTTM lớn vừa qua trên phạm vi cả nước, Cảnh sát PC&CC xác định do 2 nguyên nhân chính: chập điện và sử dụng ngọn lửa trần. Thời điểm xảy cháy nhiều nhất vào mùa hanh khô. 

Tổng kiểm tra công tác ứng trực

Yêu cầu này vừa được Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi - Giám đốc Sở Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội quán triệt, yêu cầu toàn lực lượng Cảnh sát PC&CC Thủ đô triển khai thực hiện gấp rút. Theo đó, rút kinh nghiệm sau vụ cháy tại TTTM Hải Dương, Giám đốc Sở Cảnh sát PC&CC Hà Nội yêu cầu các phòng nghiệp vụ lên kế hoạch, kiểm tra đột xuất việc ứng trực, bảo vệ đêm trước mắt tại 10 chợ - TTTM lớn ở Hà Nội, nhằm kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, thiếu sót, xử phạt nghiêm những trường hợp vi phạm.

20h30 ngày 21-9, PV ANTĐ đã theo chân tổ công tác này tới kiểm tra ứng trực, báo động chữa cháy đột xuất  tại chợ Đồng Xuân, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm (Báo ANTĐ vừa có bài phản ánh một số vi phạm về PCCC tại đây). Việc kiểm tra được ấn định tổ chức vào ngày nghỉ, bởi xung quanh đang có tuyến phố đi bộ, tập trung đông người nên dễ bộc lộ việc mất cảnh giác, gây cháy. Thượng tá Tô Mạnh Thắng cho biết, đoàn kiểm tra đột xuất 3 nội dung gồm: danh sách lực lượng được phân công ứng trực; vị trí các chốt đang chốt trực thực tế; giả định tình huống cháy nổ và yêu cầu lực lượng PCCC cơ sở vận hành phương tiện, dụng cụ nhằm đánh giá công tác sẵn sàng chiến đấu. Theo ông Trần Ngọc Minh - Trưởng phòng bảo vệ chợ Đồng Xuân, tối 21-9, chợ có 23 bảo vệ ứng trực, chia làm 13 chốt. Qua kiểm tra thực tế, Cảnh sát PCCC đánh giá lực lượng PCCC cơ sở trực đảm bảo quân số, không ai rời vị trí. 

20h45, tình huống cháy giả định được Cảnh sát PC&CC “ra đề” ở sảnh tầng 3 chợ Đồng Xuân và yêu cầu lực lượng bảo vệ triển khai hệ thống chữa cháy vách tường, 3 đường vòi, vận hành máy bơm chữa “giả như thật”. Theo ghi nhận của PV ANTĐ, sau khoảng 3 phút triển khai, nước đã ra đầu lăng, máy bơm chữa cháy  vận hành đủ công suất tạo tia nước đặc, phun xa. Đánh giá của Thượng tá Tô Mạnh Thắng cho thấy: Dù buổi kiểm tra không báo trước, song công tác ứng trực, triển khai lực lượng phương tiện chữa cháy được lực lượng PCCC cơ sở thực hiện khá nhịp nhàng. Tuy nhiên, một số tồn tại trong công tác phòng chống cháy nổ tại đây cũng được chỉ ra, yêu cầu lực lượng cơ sở rút kinh nghiệm như: Bày, chứa hàng hóa cản trở lối thoát nạn; một số ổ cắm, dây diện được lắp, nối không đảm bảo kỹ thuật, tiềm ẩn nguy cơ chập cháy. Thừa nhận toàn bộ những vi phạm, tồn tại nêu trên, ông Trần Ngọc Minh - Trưởng phòng bảo vệ chợ Đồng Xuân hứa sẽ báo cáo với BQL chợ khắc phục sớm trong những ngày tới.

Được biết, kế hoạch kiểm tra ứng trực, báo động chữa cháy đột xuất ban đêm tại 10 chợ và TTTM lớn trên địa bàn Thủ đô, sẽ được Sở Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội triển khai từ nay đến hết 3-10.