Bình Nhưỡng: Mỹ sẽ dùng B-2 tấn công hạt nhân phủ đầu Triều Tiên

ANTD.VN - Hãng tin nhà nước Triều Tiên (KCNA) vừa lên tiếng khẳng định rằng, máy bay ném bom B-2 mà Mỹ mới triển khai đến đảo Guam là để chuẩn bị cho kịch bản tấn công hạt nhân phủ đầu Triều Tiên.

Vào hôm 10-8 vừa qua, Bộ Chỉ huy chiến lược Mỹ đã triển khai 3 chiếc máy bay ném bom tàng hình B-2 đến đảo Guam nhằm tham gia cuộc tập trận Ulji Freedom Guardian sắp tới với Hàn Quốc. Cuộc tập trận này được tổ chức hàng năm vào thời gian tháng 8 và 9.

Mỹ liên tục triển khai các loại máy bay ném bom đến đảo Guam

Theo lời cáo buộc của KCNA, Mỹ đang sử dụng cuộc tập trận với Hàn Quốc để chuẩn bị cho tình huống tấn công phủ đầu hạt nhân Triều Tiên.

Vào hôm 6-8, khi Mỹ triển khai máy bay ném bom B-1B đến đảo Guam, Triều Tiên cũng đưa ra phán đoán tương tự mặc dù trên thực tế, B-1B không còn khả năng triển khai hạt nhân mà chỉ có thể ném các loại bom thông thường.

Mỹ và Hàn Quốc liên tiếp phủ nhận mọi lời cáo buộc và khẳng định rằng, cuộc tập trận Ulji Freedom Guardian diễn ra thường niên chỉ với mục tiêu duy nhất là phòng vệ các mối đe dọa từ Triều Tiên.

Vào hôm 4-8 vừa qua, Không lực Thái Bình Dương của Mỹ (PACAF) cũng mới triển khai 12 chiến đấu cơ F-16 cùng hàng trăm binh lính vừa đến Hàn Quốc như một nỗ lực nhằm củng cố khả năng phòng vệ cho đồng minh trước việc căng thẳng với Bình Nhưỡng liên tục leo thang.