Binh lính Israel tấn công Thủ tướng Palestine bằng lựu đạn cay

ANTĐ - Vào ngày 1-3, Thủ tướng Palestine Salam Fayyad đã bị binh lính Israel ném lựu đạn cay tại khu vực Bilin - bờ tây sông Jordan.

Thời báo Hoàn Cầu ngày 3-3 đưa tin, vào ngày 1-3 (giờ địa phương), Thủ tướng Palestine Salam Fayyad đã bị binh lính Israel “tập kích” bằng lựu đạn khói tại khu vực Bilin - bờ tây sông Jordan.

Thủ tướng Salam Fayyad đang phát biểu tại cuộc mít - tinh

Lựu đạn cay đã làm Thủ tướng Salam Fayyad khó thở và không nhắm được mắt

Binh lính Israel tấn công Thủ tướng Palestine bằng lựu đạn cay ảnh 3
Sau cùng ông phải sử dụng khăn để lau nước mắt và bịt mũi.

Khi đó, Thủ tướng Salam Fayyad đang tham dự hoạt động mít - tinh của nhân dân Palestine tổ chức tại Bilin - bờ tây sông Jordan để phản đối việc Israel xây dựng các hàng rào ngăn cách cách đây tròn 8 năm.

Đám đông dân chúng đã tổ chức một cuộc biểu tình lớn biểu thị sự ủng hộ đối với những tù nhân Palestine. Cuộc biểu tình đã vấp phải sự ngăn cản của binh lính Israel và đã phát sinh xung đột dữ dội.

Binh lính Israel đã sử dụng lựu đạn cay để giải tán đám đông và đã ném cả vào khu vực Thủ tướng Palestine Salam Fayyad đang đứng ở khu vực phía sau làm ông đã hít phải không ít hơi cay.