Bình đẳng và tiết kiệm

ANTD.VN - Hà Nội và một số thành phố khác sắp tới có khả năng sẽ giảm ùn tắc bác ạ.

- Đường sá được qui hoạch hay tổ chức lại à?

- Phải phối kết hợp giữa nhiều giải pháp. Đáng chú ý là những ngày gần đây, Bộ Tài chính đã thí điểm việc khoán xe công cho các chức vụ từ Thứ trưởng trở xuống. Nếu thấy hiệu quả sẽ áp dụng đại trà.

- Lẽ ra việc này phải làm từ lâu. Nếu áp dụng triệt để, nhân lực, tiền bạc sẽ tiết kiệm được kha khá, giảm đáng kể áp lực cho ngân sách. 

- Giờ chuyển sang xe máy, chen chúc trên xe buýt, taxi, các bác quan chức liệu có chịu nổi không?

- Chen nhiều sẽ khỏe người, đỡ phải tập thể dục. Rồi sẽ quen thôi. Vấn đề là nếu đi công tác xa hay về cơ sở làm việc mà dùng xe công cộng e hơi bất tiện.

- Sao không khoán trọn gói cho tiện?

- Nếu khoán cả sẽ khiến nhiều người đùn đẩy nhau đi họp, đi công tác để tiết kiệm tiền cho bản thân, trong khi công việc chưa chắc đã trôi chảy hơn.

- Vậy theo bác chúng ta phải làm gì để giảm chi phí đi lại?

- Cứ tổ chức xe đưa đón tập thể như ở các công ty nước ngoài ấy, vừa tạo không khí bình đẳng, vừa tiết kiệm, lại giảm đáng kể lượng xe chạy trên đường, đỡ phải tính toán đau đầu.