Bình chọn "Vô lăng vàng 2015"

ANTĐ -Sáng nay 9-7, Ủy ban ATGT Quốc gia đã chính thức khởi động chương trình bình chọn giải thưởng "Vô lăng vàng lần thứ 3-2015".

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia cho hay, những lái xe không để xảy ra tai nạn, không vi phạm luật giao thông đường bộ, có nghĩa cử, hành động đặc biệt trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông sẽ được tham dự giải thưởng "Vô lăng vàng lần thứ 3".

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ cho biết, qua hai lần phát động, đây là một mô hình cần nhân rộng và doanh nghiệp, lái xe hưởng ứng. Những tiêu chí của cuộc thi hướng tới là vì hạnh phúc của nhân dân và vì an toàn của lái xe.

“Cuộc thi đã nâng cao nhận thức của người tham gia giao thông, tạo sự đồng thuận cao của nhân dân, lái xe, doanh nghiệp,” Thứ trưởng Thọ nói.

Giải thưởng vô lăng vàng 2015 bổ sung một số tiêu chí khắt khe hơn

Để đạt được giải thưởng "Vô lăng vàng", các lái xe và doanh nghiệp vận tải phải đạt các tiêu chí như số km tối thiểu di chuyển trong năm là 26.400 km/năm. Số lượng xe của doanh nghiệp đạt ít nhất 20 xe, 50% lái xe của doanh nghiệp được ký hợp đồng. 100% số xe lắp đặt thiết bị giám sát hành trình…

Đặc biệt, ở giải thưởng lần 3, Ủy ban ATGT Quốc gia có thêm một tiêu chí quan trọng là yêu cầu 100% xe của doanh nghiệp phải dán tem chứng nhận vô lăng vàng và 100% xe ôtô khách thuộc các đơn vị vận tải phải phát clip tuyên truyền về giải thưởng khi xe bắt đầu xuất bến.

Bên cạnh đó, ngoài các kênh giám sát như thường lệ, năm nay Ủy ban ATGT Quốc gia sẽ giám sát qua thiết bị giám sát hành trình. "Nếu hồ sơ nộp lên đáp ứng được các yêu cầu của Ban Tổ chức, nhưng qua thiết bị giám sát hành trình phát hiện có vi phạm, chúng tôi sẽ loại hồ sơ", ông Khuất Việt Hùng thông tin. Ngoài ra, năm nay, lái xe có thể tự nộp hồ sơ ứng cử, hoặc qua các kênh thông tin khác nhau.

Được biết, giải thưởng "Vô lăng vàng" lần thứ 3 sẽ trao 50 giải vô lăng vàng, trị giá 3 triệu đồng cho các lái xe và 25 giải thưởng vô lăng vàng trị giá 10 triệu đồng cho các doanh nghiệp kinh doanh vận tải.