Bình chọn VĐV, HLV tiêu biểu năm 2011: Liệu đã công bằng cho tất cả?

ANTĐ - Sáng 29-12, cuộc bình chọn VĐV, HLV tiêu biểu năm 2011 đồng loạt tổ chức tại 3 địa điểm là Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng. Tuy nhiên, nhiều phóng viên đã bất ngờ khi trong danh sách đề cử HLV môn bơi không có tên người trực tiếp huấn luyện và góp phần quan trọng vào thành công của kình ngư Quý Phước - HLV Nguyễn Tấn Quảng, mà chỉ có HLV Đặng Anh Tuấn.

Thành tích Quý Phước có được trong năm nay và cả chục năm qua mang đậm dấu ấn của HLV Tấn Quảng

Trao đổi về vấn đề này, Trưởng bộ môn kiêm TTK Hiệp hội bơi lội Việt Nam, Đinh Việt Hùng nói: “HLV Tấn Quảng chỉ có đóng góp ở khía cạnh quản lý là chính, còn chuyên môn phần lớn do chuyên gia người Trung Quốc đảm nhiệm. Trong khi HLV Anh Tuấn trực tiếp huấn luyện Ánh Viên, VĐV thi đấu khá thành công tại SEA Games 26 nên sau khi cân nhắc, chúng tôi quyết định chọn HLV này”.

Lý giải của ông Trưởng bộ môn rõ ràng là khó thuyết phục, bởi ai cũng biết HLV Tấn Quảng là người có dấu ấn lớn trong thành tích của Quý Phước cả trong nước lẫn quốc tế. Đó là chưa kể trước đó, Đà Nẵng - đơn vị chủ quản của Quý Phước đã bất đồng với bộ môn, hiệp hội bơi khi chọn HLV Tuấn, thay vì HLV Quảng theo kình ngư này sang Mỹ tập huấn. Thực tế, với thành tích xuất sắc vừa qua, môn bơi hoàn toàn có thể đưa thêm một, thậm chí nhiều đề cử như các bộ môn khác, không chỉ “đóng khung” mỗi HLV Tuấn. Nhưng theo lý giải của ông trưởng bộ môn kiêm TTK Hiệp hội bơi thì “anh Tuấn là người duy nhất xứng đáng”.

Trở lại với cuộc bình chọn, hiện Quý Phước và Hà Thanh đang là 2 ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị quán quân. Kết quả sẽ được công bố vào chiều nay 30-12, nhưng có lẽ, Quý Phước sẽ bớt vui nếu được tôn vinh khi biết người thầy gắn bó suốt chục năm qua bị “đối xử” như vậy.