Biểu tình “Ủng hộ cuộc bầu cử công bằng” ở Matxcơva

ANTĐ - Hàng chục nghìn người Nga ngày 24-12 đã tập trung về Thủ đô Matxcơva tham gia cuộc biểu tình “Ủng hộ cuộc bầu cử công bằng”, phản đối kết quả bầu cử Duma Quốc gia Nga hôm 4-12. Đây là cuộc tuần hành lớn nhất trong vòng gần 20 năm qua tại Nga.

Người biểu tình tuần hành trên đại lộ Sakhrov hôm 24-12

Cuộc tuần hành, diễn ra tại trung tâm Thủ đô Matxcơva, là cuộc tuần hành thứ hai trong vòng 2 tuần qua, được tổ chức quy mô hơn và có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, nhà báo và các nhà hoạt động xã hội, những nhân vật tiếng tăm như cựu Bộ trưởng Tài chính Nga Alexei Kudrin, nhà hoạt động chống tham nhũng Alexei Navalny… Những người biểu tình tập trung trên đại lộ Sakhrov ở Thủ đô Matxcơva, yêu cầu huỷ bỏ kết quả bỏ phiếu và ấn định bầu cử quốc hội mới, bãi nhiệm người đứng đầu Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga Vladimir Churov và Thủ tướng Vladimir Putin. Những người biểu tình còn yêu cầu dân chủ hóa hệ thống bầu cử, tuy nhiên, trong thông điệp liên bang hồi tuần trước, Tổng thống Dmitry Medvedev đã đưa mục này vào danh sách các cải cách cần thiết của hệ thống chính trị đất nước.

Phát biểu trước đám đông người biểu tình, ông Kudrin đã kêu gọi những người tham gia tiếp tục đưa ra những yêu cầu về thay đổi chính trị một cách có tổ chức. Ông Kudrin cũng kêu gọi lập ra một nhóm hoạt động đưa ra những đề xuất và đối thoại với nhà chức trách, đồng thời cho rằng, những cuộc biểu tình mới sẽ tiếp tục nếu những yêu cầu trong cuộc biểu tình ngày 24-12 này không được đáp ứng.

Trong khi đó, ông Andrei Isayev, Phó Thư ký của Hội đồng Chủ tịch đoàn Đảng Nước Nga thống nhất nói rằng, đề xuất cải cách hệ thống chính trị mà chính phủ vừa đưa ra khiến cho làn sóng phản đối tại Nga đã giảm dần. Ông Isayev nói rằng nhà chức trách sẵn sàng đối thoại với các tổ chức và đã chuẩn bị để thực hiện cải cách chính trị.

Cảnh sát Matxcơva cho biết số người tham gia biểu tình trong phạm vi cho phép của nhà chức trách là 30.000 người, trong khi lãnh đạo phe đối lập cho biết số người tham gia biểu tình khoảng 290.000 người. Cảnh sát cũng cho biết, không có sự cố nào nghiêm trọng xảy ra trong quá trình diễn ra biểu tình, lực lượng an ninh duy trì thái độ lịch sự với những người tham gia biểu tình và được họ đáp lại. “Mọi việc diễn ra suôn sẻ, đám đông tham gia biểu tình có kỷ luật, duy trì trật tự. Không xảy ra hành vi bạo lực nào” - Vladimir Lukin, người biểu tình nói.

Đảng Nước Nga thống nhất cầm quyền do Thủ tướng Putin đứng đầu đã giành được gần 50% số phiếu bầu trong cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga hôm 4-12 vừa qua. Sau cuộc bầu cử, hàng nghìn người đã xuống đường để biểu tình phản đối kết quả bầu cử. Nhà chức trách Nga đã phản đối cáo buộc cuộc bầu cử vi phạm pháp luật đồng thời cam kết điều tra một số vi phạm nhỏ.