Biểu tình tại trụ sở các ngân hàng

ANTĐ - Những người biểu tình thuộc phong trào “Chiếm lấy Phố Wall” ngày 28-10 tập trung phản đối tại trụ sở của 5 ngân hàng lớn và các hãng dịch vụ tài chính ở Manhattan, một ngày sau khi thị trưởng thành phố Oakland ở bang California lên tiếng xin lỗi về việc cảnh sát trấn áp người biểu tình khiến một cựu chiến binh bị thương. Các nhà tổ chức ở New York cho biết, hàng nghìn người tuần hành tới trụ sở các ngân hàng ở Manhattan gồm Bank of America, Morgan Stanley, Wells Fargo, Citigroup và JP Morgan Chase.

Các cuộc biểu tình phản đối tình trạng bất bình đẳng ở Mỹ ngày càng lan rộng bất chấp chiến dịch trấn áp của cảnh sát trong thời gian gần đây ở một số thành phố. Theo các nhân chứng, cảnh sát Oakland đã bắn đạn hơi cay vào người biểu tình hôm 25-10 khiến ông Scott Olsen, cựu lính thủy đánh bộ Mỹ tại Iraq bị thương ở đầu. Thị trưởng Oakland, Jean Quan, cho biết nhà chức trách đang mở cuộc điều tra việc cảnh sát lạm dụng vũ lực trong đó có đạn hơi cay. Trong khi đó, ở Atlanta, cảnh sát đã bắt giữ hàng chục người biểu tình tại một công viên ở khu vực sau khi họ không chịu rời đi.