Biểu tình phản đối người đại lục ở Hồng Kông

ANTĐ - Cảnh sát Hồng Kông ngày 1-3 đã bắt giữ 33 người, trong đó có một cậu bé 13 tuổi, sau khi xảy ra một cuộc biểu tình dẫn đến bạo lực nhằm phản đối dòng người từ Trung Quốc đại lục đổ về Hồng Kông ngày càng đông để mua sắm. 

Biểu tình phản đối người đại lục ở Hồng Kông ảnh 1Cuộc biểu tình nhanh chóng biến thành bạo lực

Những người biểu tình đụng độ với chính đám đông người dân địa phương phản đối hành động của họ. Nhân viên cảnh sát buộc phải dùng dùi cui và bình xịt hơi cay để giải tán đám đông. Dòng người biểu tình cho rằng người đại lục làm ảnh hưởng đến kinh tế địa phương vì việc mua vét hàng khiến giá thuê mặt bằng bán lẻ tăng cao và đánh bật các chủ quán nhỏ. Họ đã tuần hành ở huyện Yuen Long, sát với đại lục, nơi có nhiều cửa hàng dược phẩm, sữa bột trẻ em mà dân buôn ở đại lục đổ xô tới mua. Một người dân địa phương tên là Kelvin Lee cho biết, thị trấn ngoại ô liên tục ùn tắc giao thông và những đống rác do người mua sắm đại lục “thải ra”.