Biểu tình phản đối chính phủ ở Đức và Tây Ban Nha

ANTĐ - Hàng ngàn người đã xuống đường ở các thành phố của Đức và Tây Ban Nha vào hôm 17/5 để biểu tình phản đối chính sách của EU, trước khi khối này chuẩn bị bầu cử quốc hội vào cuối tháng 5. 

Ở Đức, người dân đã tham gia vào các cuộc biểu tình ở Hamburg và thủ đô Berlin.

Một đám đông tập trung ở Berlin bỗng chốc trở thành một cuộc đụng độ giữa người biểu tình với lực lượng cảnh sát. Khoảng 1.000 người đã diễu hành ở trung tâm thành phố để bày tỏ sự tức giận của mình trước những chính sách của EU. Đây là một phần của phong trào có tên gọi “Blockupy”. Những người tham gia đã kêu gọi công bằng cho những người tị nạn bao gồm việc tự do đi lại và sinh sống. Cảnh sát đã bắt giữ ít nhất 4 người trong cuộc biểu tình này.

Hình ảnh được ghi nhận ở thủ đô Berlin, Đức

Những người biểu tình Blockupy cũng tấn công toà nhà kinh tế Đức bằng trứng và sơn màu vào thứ 7 (17/5) nhằm biểu tình chống lại chính sách “điều hành khủng hoảng” của EU, chủ nghĩa tư bản và sự thiếu công bằng trong xã hội.

Thành phố Hamburg, Đức cũng xảy ra những cuộc biểu tình tương tự của phong trào Blockupy. Cuộc diễu hành trở thành bạo lực khi những người phản đối EU bắt đầu ném vật nặng vào lực lượng cảnh sát. Chính quyền cũng lập tức phản ứng bằng cách sử dụng vòi rồng phun nước. Một vài người đã bị thương trong vụ đụng độ.

Những người biểu tình đã chọn địa điểm diễu hành ở khu HafenCity và trước toà nhà Elbe Philharmonic, vì họ tin rằng đây là những nơi biểu tượng của sự phô trương, tham nhũng và phí phạm nhất Hamburg.

Những cuộc biểu tình này là một phần của phong trào Blockupy đang diễn ra với sự tập trung vào trụ sở ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) và sẽ kéo dài từ 15 đến 24/5.

Tây Ban Nha, một trong những quốc gia ảnh hưởng nặng nề nhất bởi suy thoái kinh tế, cũng trải qua một ngày đầy những cuộc biểu tình. Vào thứ 7 (17/5), người  dân đã xuống đường ở thủ đô Madrid để biểu tình chống lại chính sách của chính phủ trong việc đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng.

Hình ảnh được ghi nhận ở Madrid, Tây Ban Nha

Khoảng 1.000 người đã tập trung ở quảng trường Puerta del Sol, chống lại những quy định khắt khe và luật pháp mới nhằm ngăn cản phụ nữ khỏi quyền được phá thai và quyền được biểu tình.

Cuộc biểu tình lần này đã được tổ chức bởi phong trào dân thường “Los Indignados” hay còn được biết đến dưới cái tên phong trào 15M, đã từng tổ chức cuộc biểu tình cũng ở quảng trường Puerta del Sol hồi năm 2011 để phản đối lại tình hình thất nghiệp, tham nhũng chính trị và những luật lệ hà khắc.

“Chúng tôi đã có rất nhiều người thất nghiệp. Hơn nữa, nhiều người đang phải sống ở ngoài đường hay dưới gầm cầu. Và đây chính là hậu quả của những chính sách mà chính phủ đang thực hiện. Chúng tôi muốn nhìn thấy việc xâm phạm các quyền lợi chính đáng phải được kết thúc, như quyền được sống, quyền được có nhà ở….”, một người dân trả lời phỏng vấn với hãng thông tấn RT.