Biểu tình nổ ra trước dinh thự Thủ tướng Thái Lan

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Cảnh sát Thái Lan đã đụng độ với người biểu tình ở gần dinh thự Thủ tướng Prayuth Chan-ocha vào hôm 15-8, trong đó, lực lượng an ninh phải dùng đến cả vòi rồng và hơi cay để giải tán đám đông quá khích.

Một đoàn hàng nghìn xe ô tô và xe máy đã diễu hành qua các đường phố Bangkok một cách hòa bình nhằm yêu cầu Thủ tướng Prayuth Chan-ocha từ chức do cách chống dịch Covid-19 kém hiệu quả.

Tuy nhiên, ở một diễn biến khác, phong trào biểu tình chống chính phủ lại dẫn đến bạo lực ở trước dinh thự của Thủ tướng Prayuth. Chính quyền Thái Lan cho biết, sự tập trung này vi phạm quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Thái Lan đang trải qua thời kì dịch bệnh Covid-19 tồi tệ

Thái Lan đang trải qua thời kì dịch bệnh Covid-19 tồi tệ

Một vài nhóm chính trị, bao gồm cả những đồng minh cũ của ông Prayuth, cũng đã tham gia vào cuộc biểu tình hôm 15-8.

Cảnh sát đã bảo vệ hành động trấn áp của mình bằng việc khẳng định rằng, đây là điều sẽ duy trì trật tự cộng đồng. Họ cũng nhấn mạnh vẫn tuân thủ quy chuẩn quốc tế về sử dụng hơi cay, đạn cao su và vòi rồng.

Theo cảnh sát trưởng Thái Lan Suwat Jangyodsuk, hơn 130 người đã bị bắt trong cuộc biểu tình trước dinh thự của thủ tướng.

Thái Lan đang trải qua thời kỳ dịch Covid-19 tồi tệ nhất từ trước đến nay với số ca lây nhiễm đều vượt mốc 20.000 mỗi ngày. Chính quyền nước này xác định phải ngăn sự lây lan dịch tại khu đô thị lớn như thủ đô Bangkok bằng việc xét nghiệm đại trà trong 2 tuần tới.