Biểu dương cán bộ hội và phụ nữ Thủ đô tiêu biểu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng 17-10, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức gặp mặt cán bộ Hội phụ nữ qua các thời kỳ, biểu dương cán bộ hội và phụ nữ Thủ đô tiêu biểu, chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20-10-1930 / 20-10-2020) và Ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10).

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Ngô Thị Thanh Hằng - Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Thị Bích Ngọc - nguyên Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội; Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; Hoàng Thị Ái Nhiên - Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

Lãnh đạo thành phố trao tặng lẵng hoa chúc mừng Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

Lãnh đạo thành phố trao tặng lẵng hoa chúc mừng Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

Sắc thái riêng của phụ nữ Thủ đô

Tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh cho biết, các cấp hội phụ nữ thành phố Hà Nội đã có nhiều phong trào thi đua, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô và phong trào phụ nữ cả nước. Tiêu biểu như phong trào: “Vì môi trường trong sạch, phụ nữ và nhân dân Thủ đô không đổ rác, phế thải ra đường và nơi công cộng”, “Phòng, chống ma túy từ gia đình”, “Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc”, cuộc vận động “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp”...

Các cấp Hội toàn thành phố đã tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh; xây sửa 132 mái ấm tình thương cho phụ nữ hoàn cảnh khó khăn; đảm nhận trên 1.500 đoạn đường nở hoa, 201 sân chơi, điểm sinh hoạt cộng đồng xanh, sạch, đẹp, thân thiện; thành lập 14 hợp tác xã, tổ, nhóm phụ nữ liên kết, tín chấp trên 6.700 tỷ đồng giúp hội viên vay phát triển kinh tế... Các phong trào thi đua của Hội là môi trường thuận lợi cho phụ nữ phát huy những giá trị tốt đẹp để trở thành người lao động giỏi, người mẹ nhân hậu, đảm đang, công dân Thủ đô thanh lịch, văn minh…

Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong tặng hoa chúc mừng các đồng chí lãnh đạo Trung ương, thành phố và lãnh đạo hội qua các thời kỳ

Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong tặng hoa chúc mừng các đồng chí lãnh đạo Trung ương, thành phố và lãnh đạo hội qua các thời kỳ

Phát huy vai trò, vị thế của phụ nữ trong thời đại mới

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao những kết quả công tác hội, phong trào thi đua của các tầng lớp phụ nữ thành phố, đồng thời khẳng định, trong sự phát triển của thành phố có đóng góp không nhỏ của các cấp hội phụ nữ, cán bộ, hội viên phụ nữ.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các cấp hội phụ nữ thành phố trong thời gian tới tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống, quán triệt triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức hội, phát động và triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước một cách thiết thực, hướng đến cơ sở và những khu vực khó khăn; tuyên truyền, giáo dục, vận động đông đảo cán bộ hội viên phụ nữ Thủ đô học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, rèn luyện chuẩn mực “Trung hậu - Sáng tạo - Đảm đang - Thanh lịch”. Từ đó, góp phần tạo bước chuyển biến rõ nét trong việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc; chủ động tham mưu công tác cán bộ nữ và công tác phụ nữ của thành phố, phát huy vai trò của hội trong đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em.

Theo Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, với thiên chức của mình, phụ nữ còn có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc hình thành các giá trị đạo đức, nhân cách, lối sống của mỗi cá nhân, góp phần củng cố các hệ giá trị đạo đức gia đình, cộng đồng, cốt lõi là xây dựng con người có nhân cách, lối sống tốt đẹp, đề cao các giá trị truyền thống quý báu của dân tộc. Do đó, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố cần nâng cao chất lượng thực hiện cuộc vận động “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp” gắn với phát huy vai trò của phụ nữ trong việc giữ gìn các giá trị truyền thống, xây dựng nếp sống, lối sống của người Hà Nội thanh lịch, văn minh, ý thức tôn trọng cộng đồng và nét đặc sắc của văn hóa Hà Nội.

Để ghi nhận những cống hiến và đóng góp của các cá nhân đối với phong trào phụ nữ thời gian qua, dịp này, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam” cho 6 lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của thành phố đã có nhiều đóng góp cho sự bình đẳng và phát triển của phụ nữ Việt Nam. Đồng thời, Hội Liên hiệp thành phố đã biểu dương 10 phụ nữ Thủ đô tiêu biểu xuất sắc năm 2020; khen thưởng 90 cán bộ hội cơ sở tiêu biểu giai đoạn 2016-2020.

Tin cùng chuyên mục