Biểu dương các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự

ANTD.VN - Ngày 10-12, Công an quận Ba Đình, Hà Nội đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác đảm bảo an ninh trật tự kỳ họp 8 – Quốc hội khóa 14; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc; đặc biệt, đánh giá kỹ, nhân lên kinh nghiệm, cách làm hay để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững ANCT, TTATXH địa bàn.

Đánh giá khái quát tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự kỳ họp 8 – Quốc hội khóa 14, Thượng tá Trịnh Quốc Tuấn, Phó trưởng Công an quận Ba Đình nhấn mạnh, Công an quận đã làm tốt công tác tham mưu với Công an thành phố, Quận Ba Đình, để chỉ đạo kịp thời những biện pháp, đối sách đảm bảo giữ vững ANTT, cũng như huy động được sự vào cuộc trách nhiệm của các ngành, đoàn thể.

Hội nghị đánh giá, phân tích và nhân lên những kinh nghiệm hay trong công tác đảm bảo ANTT

Trong suốt thời gian diễn ra kỳ họp 8 – Quốc hội khóa 14, Công an quận Ba Đình phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo ANTT tại các mục tiêu bảo vệ; tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, góp phần giải tỏa bức xúc của công dân. “Công an quận cũng đã chủ động phối hợp với các đơn vị thuộc Công an thành phố, Công an các địa phương, các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an tổ chức nắm tình hình từ xa, tại chỗ; thông báo kịp thời và phối hợp với các lực lượng bảo vệ mục tiêu, qua đó giải quyết, ngăn chặn hiệu quả các hành vi ảnh hưởng đến an ninh, trật tự”, Thượng tá Trịnh Quốc Tuấn cho biết.

Dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Quang Hùng, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an) và bà Phạm Thị Diễm, Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, kết quả của Công an quận Ba Đình thời gian qua.

Thiếu tướng Nguyễn Quang Hùng và bà Phạm Thị Diễm biểu dương Công an quận đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trong việc tham gia giải quyết các vụ khiếu kiện đông người, phức tạp; đã coi trọng công tác vận động quần chúng; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn các hành vi chống đối, quá khích, thu thập củng cố tài liệu, chứng cứ về các hành vi vi phạm để xử lý bằng pháp luật khi cần thiết.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và Quận Ba Đình đồng thời đánh giá cao Công an quận Ba Đình đã làm tốt công tác phối hợp với các ban, ngành hữu quan, đặc biệt là với bộ phận tiếp dân, các lực lượng thuộc CATP và đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an; qua đó hoàn thành xuất sắc, trọn vẹn nhiệm vụ đảm bảo ANCT, TTATXH địa bàn trọng yếu của Thủ đô.

Tại hội nghị, Ban tổ chức đã công bố, trao quyết định khen thưởng cho các cá nhân, tập thể lập thành tích xuất sắc đảm bảo an ninh trật tự kỳ họp 8 – Quốc hội khóa 14.