Biết không thể trốn thoát, đối tượng đã ra đầu thú

ANTĐ - Sau thời gian bỏ trốn biết không thể sống mãi cảnh chui lủi, đối tượng Minh đã phải đến cơ quan Công an đầu thú.

Ngày 5/5, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Hòa Bình đã tiến hành vận động, kêu gọi đầu thú thành công đối tượng Trần Ngọc Minh, sinh năm 1985, trú tại thị trấn Đà Bắc, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình đến cơ quan Công an đầu thú theo Quyết định truy nã số 01 ngày 26/3/2014 của Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Hòa Bình.

Cơ quan Công an lấy lời khai của đối tượng Minh

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng đầu năm 2011, Trần Ngọc Minh cùng 2 đối tượng khác tổ chức lừa đảo một số người ở Ứng Hòa, Hà Nội có nhu cầu cho người nhà đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài và chiếm đoạt của những người này 925 triệu Việt Nam đồng, sau đó 2 đối tượng kia bỏ trốn và chia cho Minh hơn 100 triệu đồng.

Đầu năm 2012 Minh bị Công an TP. Hà Nội bắt giữ và bị TAND TP Hà Nội kết án 15 năm tù giam. Do bị bệnh hiểm nghèo nên Minh được TAND TP. Hà Nội quyết định cho tại ngoại chữa bệnh tại địa phương. Trong thời gian chữa bệnh Minh đã bỏ đi.

Ngày 26/3/2014 Cơ quan  thi hành án hình sự Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định truy nã đối với Trần Ngọc Minh.  

Đối tượng Minh đến cơ quan công an đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật

Sau gần 2 tháng lẩn trốn, thông qua biện pháp kiên trì vận động của CBCS phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Hòa Bình và gia đình, đối tượng Minh đã quyết định trở về quê hương, ra đầu thú trước cơ quan Công an để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.