Biết dựa vào dân

ANTĐ - Đó là bí quyết để CAP Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội  phát động phong trào người dân tham gia bảo vệ ANTQ, thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn sự bình yên địa bàn.

CAP Thanh Xuân Trung tuyên truyền, nhắc nhở nhân dân phòng ngừa, bảo quản tài sản

Xử lý kịp thời mọi thông tin 

Đến trụ sở CAP Thanh Xuân Trung một ngày trung tuần tháng 8, điều khiến chúng tôi ấn tượng là sự có mặt của những cán bộ cơ sở. “Hàng ngày các bác đến để trao đổi thông tin với CBCS CAP, đồng thời cung cấp những nguồn tin liên quan đến ANTT, tình hình kinh tế - xã hội diễn ra trên địa bàn”, Trung tá Đỗ Hồng Minh, Trưởng CAP Thanh Xuân Trung cho biết.

Bác Nguyễn Văn Vinh, cán bộ nghỉ hưu sống ở đường Vũ Trọng Phụng, tâm sự: “Hôm qua, gần ngõ nhà tôi xuất hiện một số thanh niên, họ giới thiệu đi tiếp thị bột giặt nhưng lại đi người không. Thấy họ khả nghi tôi báo cho đồng chí CSKV biết để có biện pháp nắm bắt, phòng ngừa”.

Những thông tin tưởng như nhỏ nhặt ấy khi được người dân thông báo, CAP Thanh Xuân Trung đều chủ động xác minh, giải quyết triệt để. Trao đổi về công tác phát động toàn dân tố giác tội phạm, chỉ huy CAP Thanh Xuân Trung cho biết: “Hàng tuần, chúng tôi phân công CSKV tiếp xúc với dân và chủ động tiếp cận những nguồn tin ngay từ cơ sở. Mặt khác, CSKV có trách nhiệm phối hợp với cán bộ cơ sở để tuyên truyền trong nhân dân ý thức tự giác chấp hành pháp luật và tích cực phát hiện, thông tin tố giác tội phạm, cũng như các lĩnh vực khác trong cuộc sống”. Vừa tuyên truyền, CAP tập trung xác minh, xử lý ngay thông tin và hồi âm kết quả nhanh nhất đến người cung cấp tin. Việc làm này của CAP Thanh Xuân Trung đã tạo niềm tin trong nhân dân, góp phần giúp lực lượng công an hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cảm hóa người lầm lỗi

Trong những tháng đầu năm 2014, CAP Thanh Xuân Trung đã phát hiện xử lý nhiều vụ việc liên quan đến ANTT và 2/3 số vụ đều xuất phát từ những nguồn tin do nhân dân cung cấp. Điển hình là việc xử lý một cơ sở kinh doanh Internet ở đường Vũ Trọng Phụng tàng trữ gần 4.000 chai nước ngọt nhãn hiệu Cocacola hết hạn sử dụng, bán cho khách chơi game. Đây là một trong những vụ việc được nhân dân phát hiện, cung cấp tin và được CAP Thanh Xuân Trung kịp thời xử lý. Từ đầu năm đến nay, nhờ những nguồn tin tố giác tội phạm của nhân dân, CAP Thanh Xuân Trung đã phát hiện, bắt giữ, xử lý hơn 10 vụ phạm pháp hình sự với nhiều hành vi trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng, đánh bạc.

Cùng với công tác phát động toàn dân tham gia tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội, CAP Thanh Xuân Trung còn phát huy sức mạnh “lòng dân” để cảm hóa, giáo dục các trường hợp từng vi phạm pháp luật cư trú trên địa bàn. Nhiều người dân đã tích cực phối hợp với các thành viên Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và các ban ngành, đoàn thể, Công an phường tham gia gần 400 lượt đến nhà các đối tượng nằm trong diện quản lý giáo dục để cảm hóa họ sống có ích cho gia đình và cộng đồng. Sức mạnh lòng dân đã giúp nhiều người hướng thiện, chăm chỉ làm ăn và giúp đỡ mọi người.

Nhiều năm liền, địa bàn phường Thanh Xuân Trung không xảy ra các vụ án nghiêm trọng, không có điểm “nóng” về ANTT và tệ nạn xã hội. Những thành tích, kết quả của tập thể CAP được các cấp từ thành phố, quận Thanh Xuân và nhất là người dân ghi nhận. Đó là động lực để mỗi CBCS CAP quyết tâm, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.