Biến khí thải động cơ thành mực

ANTD.VN - Mới đây, các nhà khoa học Ấn Độ đã đưa ra một giải pháp rất độc đáo giải quyết vấn đề ô nhiễm khí thải tại các quốc gia châu Á, đó là biến loại khí thải này thành mực viết và mực in.

Kaalink dễ dàng lắp ráp với nhiều ống xả của các phương tiện

Hứng “bồ hóng” để làm mực

Công ty Ấn Độ Graviky Labs kết hợp với Viện kỹ thuật Massachusetts (Mỹ) kết hợp cùng phát triển công nghệ này. Theo đó, các nhà khoa học đã gắn thêm một thiết bị lọc mang tên Kaalink vào ống xả của tất cả các loại phương tiện giao thông có động cơ đốt trong sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Thiết bị này có nhiệm vụ thu gom lại các chất thải (bồ hóng) phát ra từ quá trình đốt trong của động cơ.

“Thiết bị của chúng tôi là một sự kết hợp giữa các cảm biến điện tử, các bộ kích hoạt cơ học và một hệ thống thu thập các chất thải. Nó có thể lắp vừa với nhiều loại ống xả của các phương tiện và được cố định bằng một lồng kẹp”, ông Anirudh Sharma, nhà đồng sáng lập Graviky Labs cho biết.

Sau khi trải qua nhiều cuộc thử nghiệm, Graviky Labs khẳng định, thiết bị Kaalink sau khi thu thập được khí thải của các động cơ sẽ mất khoảng 45 phút để lọc khí thải này thành 28 gram mực. Do thiết bị dễ dàng lắp ráp thủ công trên nhiều loại ống xả của các phương tiện và thông thường chỉ khoảng 2 tuần sau khi lắp Kaalink, chủ phương tiện có thể tới đổi cái mới ở trung tâm của Graviky Labs.

“Công nghệ này có thể áp dụng trên xe con, xe tải hoặc xe máy, không phân biệt động cơ chạy xăng hay dầu”, Sharma chia sẻ. Ngoài ra, ngay cả những chất độc hại có trong khí thải carbon không được chuyển hóa thành mực, chúng vẫn có thể được xử lý và không thể phát tán trong không khí ảnh hưởng tới môi trường sống và sức khỏe của con người.

Thu thập hơn 93% khí thải động cơ 

Graviky Labs cho biết, Kaalink có khả năng thu thập được khoảng hơn 93% lượng khí thải từ các động cơ đốt trong thông thường. Tuy nhiên, Anirudh Sharma còn cho biết, công ty hy vọng sẽ mở rộng phát triển thiết bị này không chỉ dành riêng cho các phương tiện giao thông sinh khí thải. Tương lai, Kaalink sẽ được cải biến để được lắp đặt vào các ống khói bếp, ống khói tàu hỏa, hay thậm chí là các ống khói của các nhà máy trong các khu công nghiệp. Hiện tại, Sharma cho biết họ đang thu thập khí thải tại Bengaluru (Ấn Độ) nhưng trên quy mô còn nhỏ.

Tuy nhiên, trên thực tế trong 3 năm trở lại đây, Graviky đã kết hợp cùng với Tiger Beer và Marcel Sydney để triển khai chiến dịch Air-Ink tại Hồng Kông (Trung Quốc). Các họa sĩ graffiti ở đây được phát những chiếc bút vẽ sử dụng mực Air-Ink, tự do sáng tác nghệ thuật để biến chất ô nhiễm không khí thành một nghệ thuật tuyệt vời. Hơn 150 lít  mực đã được sử dụng, tương đương 2.500 giờ chạy xe của lái xe tại Ấn Độ và Hồng Kông (Trung Quốc). Chỉ cần 1 chiếc bút vẽ có thể khắc phục được lượng khí thải của gần 1 giờ của xe chạy xăng.