Biển Đông sẽ là chủ đề chính trong Đối thoại chiến lược Mỹ - Trung lần thứ 6

ANTĐ - Ngày 9, 10-7, vòng đàm phán thứ 6 của cuộc Đối thoại Chiến lược và Kinh tế Trung-Mỹ sẽ diễn ra. Trong cuộc đối thoại, vấn đề tranh chấp lãnh thổ trong vùng biển Đông và Hoa Đông sẽ trở thành chủ đề chính. 

Ngày 8-7, trước phiên họp, William Burns, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ, sẽ gặp người đồng cấp Trung Quốc, Trương Nghiệp Toại, tại Bắc Kinh để bắt đầu Vòng Đối thoại An ninh Chiến lược lần thứ 4. Trong khuôn khổ lịch trình ngày làm việc tiếp theo, John Kerry, Ngoại trưởng Mỹ và Jacob Lew, Bộ trưởng Tài chính Mỹ, sẽ mở vòng đàm phán thứ 6 với phó Thủ tướng Trung Quốc, Uông Dương và Ủy viên Quốc hội nước này, ông Dương Khiết Trì.

Biển Đông sẽ là chủ đề chính trong Đối thoại chiến lược Mỹ - Trung lần thứ 6 ảnh 1

Cuộc họp đại diện giữa hai nước Mỹ-Trung trong khuôn khổ Đối thoại Chiến lược và Kinh tế lần thứ 5 năm 2013. 


Ngoài ra, ông Kerry cũng sẽ tham dự hội nghị Tham vấn cấp cao Mỹ-Trung về trao đổi nhân lực và văn hóa lần thứ 5 với Liu Yandong, cũng là một phó thủ tướng Trung Quốc.

Tiếp theo, Daniel Russel, trợ lý Ngoại trưởng đặc trách các vấn đề khu vực Đông Á và Thái Bình Dương cho biết, vấn đề quan trọng như tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc, Nhật Bản, Philippines và Việt Nam trong vùng biển Đông và Hoa Đông sẽ được đưa ra thảo luận trong các cuộc hội nghị này.  

Mối quan hệ giữa hai cường quốc thời gian gần đây ít nhiều bị ảnh hưởng sau những bất đồng của giới chức trách Trung-Mỹ xoay quanh cuộc khủng hoảng Urkaine, các cuộc tấn công mạng hay các hành động hung hăng của Trung Quốc ở biển Đông và biển Hoa Đông.