"Biến" cồn và nước lã thành rượu "thượng hạng"

ANTĐ - Hòa mua cồn về pha với nước lã và đường chờ cho hỗn hợp lên men rồi chiết vào chai, đóng nắp, dán tem thành loại rượu “thượng hạng” để lừa khách hàng, kiếm lợi.

Ngày 10/9, kết thúc phiên xử sở thẩm TAND TP.HCM đối với bị cáo Lê Minh Hòa (SN 1980, quê tỉnh Lâm Đồng) về hành vi sản xuất rượu giả.

Theo cáo trạng, ngày 4/9/2014, Lê Minh Hòa bị Cơ quan chức năng bắt quả tang đang vận chuyển 48 chai rượu giả nhãn hiệu Vodka Hà Nội từ phòng trọ do Hòa thuê (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) đưa lên xe gắn máy đem đi tiêu thụ.

Ảnh minh họa

Hòa khai, đã sản xuất rượu giả từ năm 2013 và thu lợi bất chính được 4 triệu đồng. Hòa thường mua cồn ngoài chợ về pha chế theo công thức rất đơn giản, cứ 10 lít cồn thực phẩm pha với 20 lít nước lọc, tất cả cho vào bình 30 lít. Ngoài ra, Hòa còn bỏ thêm nước đường vào bình dung dịch trên, để khoảng vài giờ cho lên men.

Sau đó, Hòa chiết dung dịch pha chế trên vào vỏ chai Vodka Hà Nội loại có dung tích 300ml và 750ml. Hòa đóng nắp bằng tay, sử dụng dụng cụ siết nắp chai rồi dán tem thuế rượu “thượng hạng” lên nắp chai đem tiêu thụ.

Khám xét nơi ở của Hòa, Công an còn thu giữ số lượng lớn cồn nguyên liệu, rượu giả đã pha chế, tem thuế rượu giả, nắp và vỏ chai rượu Vodka Hà Nội, vỏ chai hiệu MenVodka...

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Minh Hòa mức án 2 năm tù về tội danh trên.