"Biên bản chiến tranh" nhận giải thưởng Văn học ASEAN 2015

ANTĐ - Với tác phẩm “Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75”, nhà văn Trần Mai Hạnh đã được trao Giải thưởng Văn học ASEAN năm 2015. Lễ trao giải đã diễn ra trang trọng vào tối 14-12 tại Thủ đô Bangkok, Thái Lan. 

"Biên bản chiến tranh" nhận giải thưởng Văn học ASEAN 2015 ảnh 1Nhà văn Trần Mai Hạnh (bên trái) tại lễ trao giải thưởng Văn học ASEAN 2015

Đây là giải thưởng do Hoàng gia Thái Lan bảo trợ và sáng lập vào năm 1979, được trao hàng năm cho các nhà thơ, nhà văn của khu vực Đông Nam Á. Các loại hình tác phẩm được vinh danh gồm thơ, truyện ngắn, tiểu thuyết, kịch, văn học dân gian và công trình học thuật, tôn giáo. Trước nhà văn Trần Mai Hạnh, Việt Nam đã có 18 nhà văn, nhà thơ được vinh danh như: Tố Hữu, Ma Văn Kháng, Hữu Thỉnh… 

Tiểu thuyết tư liệu “Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75” từng nhận giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2014 hạng mục văn xuôi. Với tác phẩm này, tác giả Trần Mai Hạnh đã phác thảo toàn cục và chi tiết về quá trình sụp đổ cùng một số chân dung tướng lĩnh, số phận những người cầm đầu chính thể chế độ Sài Gòn cũ trong 4 tháng cuối cùng của chiến tranh.