Bị xử phạt vì gây ô nhiễm nhưng vẫn tiếp tục gây hại

ANTĐ - Mặc dù đã từng bị UBND tỉnh Hải Dương xử phạt 216 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường, nhưng Công ty xi măng Phúc Sơn (huyện Kinh Môn, Hải Dương) vẫn tiếp tục nổ mìn khai thác mỏ khiến những trận “mưa đá” dội xuống gây thiệt hại cho hàng chục nhà dân tại xã An Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng.

Công ty xi măng Phúc Sơn có nhà máy đặt ngay cạnh sông Kinh Thầy trên địa bàn huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, còn khu vực mỏ đá của Công ty lại nằm bên kia sông thuộc địa bàn xã An Sơn, Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng. Theo kiến nghị của người dân và xác nhận của Công ty, lúc 16h30 ngày 26-11, Công ty xi măng Phúc Sơn nổ mìn phá đá tại khu vực đỉnh F thuộc mỏ đá A của đơn vị làm đá bay, rơi vào nhà các hộ dân thuộc thôn 10 và 11. Không chỉ có trận “mưa đá” này, trước đó lúc 11h45 ngày 13-7, cũng tại mỏ A núi đá vôi thuộc thôn Trại Sơn, xã An Sơn, Công ty xi măng Phúc Sơn đã nổ mìn gây ra một trận “mưa đá” gây thiệt hại cho nhiều hộ dân tại thôn 10. 

Chịu chung cảnh ngộ như người dân xã An Sơn, cuộc sống của 15 gia đình ở xóm Hang Len, xã Lại Xuân kế bên mỏ đá Trại Sơn cũng bị đảo lộn từ nhiều năm nay. Để vào được thôn phải vượt qua cung đường rộng chỉ chừng nửa mét phủ kín bụi đá trắng. Những căn nhà ở đây đều phủ một màu bạc trắng với những cánh cửa luôn đóng im ỉm như bị bỏ hoang. 

Được biết, trước đó, UBND tỉnh Hải Dương đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty xi măng Phúc Sơn với tổng số tiền 216 triệu đồng do vi phạm về môi trường. Đối với khu vực mỏ đá của Công ty, trong thời gian qua, theo quy định lượng thuốc nổ được phép cho mỗi lần nổ mìn là 5 tấn. Trước những tác động nghiêm trọng tới môi trường, đời sống người dân, UBND huyện Thủy Nguyên đã yêu cầu Công ty xi măng Phúc Sơn giảm lượng thuốc nổ cho mỗi lần phá đá xuống còn 2 - 2,5 tấn. 

Người dân xã An Sơn kiến nghị các cơ quan chức năng cần xem xét quy định lại phạm vi an toàn của mỏ, phương án nổ mìn khai thác của Công ty; Công ty cần sớm hoàn thành dứt điểm việc bồi thường thiệt hại cho các hộ dân. Các hộ dân tại xã Lại Xuân yêu cầu Công ty và chính quyền sớm hoàn thành phương án đền bù tài sản, đất và khu vực tái định cư như huyện Thủy Nguyên đã phê duyệt để bà con sớm được chuyển sang nơi ở mới.