Hà Nam:

Bị xe tải đâm chết thảm khi đứng chờ đèn tín hiệu

ANTĐ - Khoảng 16h ngày 7 -11, tại  ngã tư quốc lộ 1A giao nhau với quốc lộ 21B và cầu Phủ Lý mới thuộc địa bàn xã Thanh Châu,thành phố Phủ Lý (Hà Nam), một chiếc xe tải không làm chủ được tốc độ đã đâm chết 1 người điều khiển xe máy đang đứng chờ đèn tín hiệu để qua đường.

Vào thời gian trên, một người đàn ông điều khiển chiếc xe máy mang BKS: 17M8 – 3421 khi đi đến đoạn trước đèn tín hiệu giao thông trên quốc lộ 1A giao nhau với QL21B thì dừng lại để chờ tín hiệu sang đường. Bất ngờ từ phía sau một chiếc xe tải BKS: 90C – 006.51 (chưa rõ danh tính lái xe) lao lên đâm thẳng vào phía sau chiếc xe máy rồi đẩy cả người và chiếc xe máy đi một đoạn hơn 5 mét.

Hậu quả làm người điều khiển xe máy tử vong ngay tại chỗ, chiếc xe máy vỡ nát. Tại hiện trường chiếc xe máy và nạn nhân nằm kề nhau ngay giữa ngã tư.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT Công an thành phố Phủ Lý đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ tai nạn và điều tiết giao thông.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm

Danh tính nạn nhân sau đó được xác định là Đỗ Văn Ch. ( SN 1984), trú tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Được biết anh Đỗ Văn Ch. đang trên đường đi làm từ Hà Nội trở về quê thì xảy ra tai nạn thương tâm trên.

Do vụ tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm, lại ngay giữa ngã tư nên thu hút sự chú ý của nhiều người tham gia giao thông, dẫn đến tình trạng tắc đường cục bộ. CSGT đã phân luồng kịp thời.

Theo một số người có mặt tại hiện trường, nguyên nhân ban đầu được xác định là do chiếc xe tải 90C - 006.51 đã không làm chủ được tốc độ.

Chiều tối cùng ngày, lực chức năng đã đưa chiếc xe tải gây tai nạn về đồn để điều tra xử lý. Người nhà nạn nhân cũng đã có mặt để làm thủ tục đem thi thể nạn nhân về quê mai táng.

Hiện nguyên nhân cụ thể của vụ tai nạn và danh tính lái xe tải đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.