TP.HCM:

Bị "từ hôn", gã đàn ông đến nhà bạn gái đập phá, cướp tài sản

ANTĐ - Bị vợ sắp cưới cương quyết chia tay, Thủy đến tận nhà đập phá đồ đạc và cướp đi 2 chiếc nhẫn đeo trên tay người vợ tương lai này.

Ngày 28/11, Cơ quan CSĐT công an quận Thủ Đức, TP.HCM xác nhận đang lập hồ sơ xử lý đối tượng Nguyễn Thanh Thủy (SN 1972, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) về hành vi “hủy hoại tài sản” và “cướp tài sản”.

Theo điều tra bước đầu, chị Phạm Thị Thanh T. (SN 1981, ngụ đường Lê Văn Chí, khu phố 1, phường Linh Trung, quận Thủ Đức) có quan hệ tình cảm với Thủy từ đầu năm 2013. Trong thời gian gần đây, nhận thấy giữa hai người không hợp nhau nên chị T. chủ động chia tay.

Thủy không đồng ý và nhiều lần gặp tìm gặp cô gái mong nối lại tình cảm nhưng chị T. vẫn cương quyết từ chối. Thậm chí Thủy còn nhắn tin đe dọa chị T. nhiều lần.

Sau thời gian nỗ lực níu kéo không thành, vào khoảng 18h30 tối 24/11 Thủy đi xe máy đến nhà chị T. nằm trên đường Lê Văn Chí, phường Linh Trung, quận Thủ Đức để nói chuyện, nhưng chị này đi đám cưới nên khóa cửa nhà. Tức mình Thủy đập vỡ cửa kính rồi lên xe bỏ đi.

Nhà chị T. (phía trước là quán cà phê), nơi xảy ra sự việc


Khi về tới nhà thấy cửa bị bể chị T. hỏi người phụ bán quán cà phê trước nhà thì biết được Thủy gây ra. Chị này mở cửa vào nhà thì thình lình từ sau lưng Thủy lẻn đi vào theo. Thủy kéo cô gái vào phòng ngủ, sau đó giữa hai người xảy ra cãi vả. Trong lúc to tiếng Thủy dùng tay đánh vào gáy chị T., sau đó còn đập bể ĐTDĐ hiệu Iphone của bạn gái.

Do bị Thủy đánh liên tiếp nên chị T. đưa tay chống đỡ. Đúng lúc đó Thủy chụp tay cô gái lại lấy 2 chiếc nhẫn vàng 24K (trị giá gần 6,5 triệu đồng). Cô gái vùng vẫy chạy ra đường nhưng Thủy tiếp tục chạy theo khống chế. Nhiều người uống cà phê quán trước nhà chị T. đã kịp thời can ngăn. Sau đó Thủy lấy xe chạy thẳng về nơi ở tại huyện Hóc Môn.

Bị từ chối tình cảm, Nguyễn Thanh Thủy đến nhà bạn gái đập phá rồi còn cướp tài sản

Từ trình báo của nạn nhân, công an quận Thủ Đức đã vào cuộc điều tra và bắt giữ được Thủy. Tại cơ quan điều tra Thủy đã khai nhận hành vi như trên đối với chị T.

Công an CSĐT quận Thủ Đức đang tiếp tục mở rộng điều tra.