Bị truy nã vẫn tìm cách phạm tội

(ANTĐ) - Bị truy nã, Nguyễn Hồng Phương - đối tượng nhiễm HIV giai đoạn cuối, sống chui lủi khắp nơi. Để có tiền hút chích, đối tượng tổ chức mua bán “hàng trắng”.

Đối tượng Nguyễn Hồng Phương

Năm 2008, cuộc sống gia đình khó khăn, Nguyễn Hồng Phương (SN 1971), trú tại phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm bỏ lại vợ con ở Hà Nội lên Sơn La buôn bán. Xa nhà ít tháng, người thân bất ngờ khi nghe tin Phương bị CAH Mộc Châu, tỉnh Sơn La bắt giữ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, bản thân anh ta cũng bị lây nhiễm HIV. Mắc bệnh hiểm nghèo nên Phương được cho tại ngoại. Chờ có vậy, anh ta tìm cách bỏ trốn, sống lang thang và “hành nghề” bán ma túy rong. Tháng 6-2010, Phương bị Cơ quan CSĐT CAH Mộc Châu truy nã đặc biệt về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Sống chui lủi ở khắp nơi, trung tuần tháng 6-2011, Phương về Hà Nội, đến nhà người thân ở ngõ 91 đường Lý Thường Kiệt. Để có tiền hút chích, Phương đã móc nối với số đối tượng ma túy, bán thuê “hàng trắng” kiếm lời. Hành vi phạm tội của Nguyễn Hồng Phương nhanh chóng bị trinh sát Đội 3 Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - CATP Hà Nội phát hiện. Lai lịch và nhân thân đối tượng truy nã được làm rõ ngay sau đó. Kế hoạch bắt giữ đối tượng nguy hiểm này được cơ quan công an nhanh chóng triển khai. Chỉ huy Đội 3 cho biết: “Là đối tượng hoạt động ma túy lâu năm, lại nhiễm HIV nên việc bắt giữ Phương được tính toán kỹ lưỡng, đảm bảo an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ”.

14h ngày 24-6, lực lượng công an phát hiện 1 đối tượng nghiện đi ra từ khu vực ngõ 91 đường Lý Thường Kiệt đã áp sát kiểm tra. Hắn khai tên là Phùng Phi Long (SN 1976), HKTT tại quận Ba Đình. Long nhận vừa mua heroin của Phương. Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của Phương tại đường Lý Thường Kiệt. 17h cùng ngày, trinh sát phát hiện Phương ra khỏi nhà, lang thang tại khu vực cổng bệnh viện Xanh - Pôn đã bắt giữ, thu trong người anh ta 2 gói nhỏ heroin. Khám xét nơi ở của Phương, lực lượng công an thu giữ thêm 16 gói và 4 túi nilon chứa heroin, trọng lượng 6,4 gam. Tại cơ quan công an, Nguyễn Hồng Phương bước đầu khai nhận hành vi phạm tội của mình như trên.