Bị trúng đạn lạc vì trường bắn gần khu dân cư

ANTD.VN - Một phụ nữ Trung Quốc đã không may bị trúng ngay một viên đạn khi cùng chồng đẩy con nhỏ đi dạo trong khu dân cư – nơi gần một trường bắn.

Viên đạn lạc găm vào người cô Tần Hải Hà

Tần Hải Hà cho biết, cô đột nhiên thấy đau nhói và chảy máu khi đang đi dạo trong khu đô thị quốc tế Thúy Bình ở thành phố Nam Kinh.

Sau khi được cấp cứu tại bệnh viện, cô thực sự sốc khi biết mình đã bị trúng một viên đạn. Sau đó, cô phải phẫu thuật và nằm viện 1 tháng. Tần cho biết, viên đạn bị bắn lạc từ trường bắn tại một trường đại học ở gần núi Thúy Bình và người bắn là một sinh viên ngắm nhầm mục tiêu khi thực hành môn bắn súng.

Cô Tần rất bức xúc khi nghĩ đến việc cộng đồng dân cư chỉ cách trường bắn 2km và ai  sẽ chịu trách nhiệm nếu một người dân bỗng dưng “lĩnh” đạn.

Từng có nhiều trường hợp tương tự xảy ra ở khu dân cư này. Hồi tháng 9 năm ngoái, một máy điều hòa trong nhà dân trúng đạn lạc nên bị hỏng và tháng 9 năm nay, cửa kính trong một căn hộ bị bắn vỡ vụn.