Bí tiền, cháu “chôm” xe của chú

ANTĐ - Không có tiền, đứa cháu nọ đã cả gan lấy trộm chiếc xe máy của chú rồi đem bán để trang trải nợ nần.

Chiều 16-4, nguồn tin từ Công an TP. Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối tượng Đặng Văn Dự (sinh năm 1984, trú tổ dân phố Phú Trung, phường Cam Phú, TP. Cam Ranh) về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Thông tin cho biết, lúc 17 giờ ngày 30-3, ông Đặng Duy Hồng Hải (sinh năm 1962, trú tổ dân phố Phú Trung, phường Cam Phú, Tp. Cam Ranh) dựng chiếc xe máy hiệu Air blade, BKS 79C1 – 004.52 trước sân nhà bị kẻ gian trộm mất. Sau quá trình điều tra sàng lọc các đối tượng nghi vấn, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP. Cam Ranh đã xác định được chính  người cháu của ông Đặng Duy Hồng Hải là Đặng Văn Dự đã lấy trộm chiếc xe máy trên.

Trộm được chiếc xe này, Dự đã mang đến của hàng mua bán xe máy Anh Việt, do ông Lê Quang Tùng (sinh năm 1960, trú đường Đặng Tất, phường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang) làm chủ kinh doanh với giá 29,7 triệu đồng. Sau đó, Dự đã dùng số tiền bán xe máy để trả nợ và tiêu xài hết.

Công an TP. Nha Trang đã thu hồi được chiếc xe máy để trả lại người bị hại.