Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng khen thưởng trinh sát hình sự bắt tội phạm trên phố

ANTĐ - Sáng 28/2, ông Đinh La Thăng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, ông Lê Thành Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch TP.HCM và Trung tướng Lê Đông Phong – Giám đốc Công an TP.HCM đã gặp, khen thưởng đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an Q.1 vì thành tích khám phá băng nhóm tội phạm nguy hiểm mới đây.

Đại tá Nguyễn Tấn Đạt – Trưởng công an quận 1 đã báo cáo chi tiết trước lãnh đạo Thành ủy, UBND và Công an TP.HCM về thành tích khám phá băng nhóm tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; tàng trữ, sản xuất trái phép ma túy mà đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, công an quận này mới khám phá. Hiện vụ việc được Ban giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ khác và Công an quận 1 tiếp tục mở rộng điều tra.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng phát biểu chỉ đạo tại cuộc gặp với Công an quận 1

Theo Đại tá Đạt thì, 21h đêm 23/2 tổ trinh sát của đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, công an quận phối hợp cùng Công an phường Bến Thành, quận 1 tuần tra, kiểm soát địa bàn. Tại giao lộ Tôn Đức Thắng – Nguyễn Huệ, tổ trinh sát phát hiện 3 đối tượng điều khiển 3 xe gắn máy khả nghi nên tiến hành kiểm tra hành chính. Trinh sát phát hiện 1 đối tượng trong nhóm có lận lưng 1 khẩu súng ru lô màu trắng có 5 viên đạn nên khống chế, lập biên bản hành vi phạm tội quả tang, đưa cả nhóm 3 đối tượng cùng tang vật về trụ sở để làm rõ.

Đối tượng tàng trữ súng ngắn được xác định là Nguyễn Trường Khanh (SN 1983, ngụ quận 12). 2 đối tượng đi cùng là Hà Trọng Nguyên (SN 1982, ngụ quận Tân Bình) và Nguyễn Thành Nhân (SN 1983, ngụ quận Bình Tân). Ban đầu nhóm đối tượng khai báo quanh co, mãi đến đêm 24/2 Khanh mới khai khẩu súng trên là Đỗ Hồng Châu (SN 1977, ngụ quận 12, tạm trú quận Gò Vấp) giao cho Khanh để phòng thân trong hoạt động mua bán ma túy.

Ngoài ra Khanh khai, đêm 23/2 nhóm của Khanh có 6 người, trong đó có Châu sang quận 4 mua ma túy đá. Trên đường về, 3 đối tượng bị bắt giữ như trên, Châu và 2 người khác đã tẩu thoát.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng và Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thành Phong tặng hoa, quà cho lực lượng Công an quận 1

Từ khai báo trên, Công an quận 1 tiến hành truy xét bắt giữ được Châu. Khám xét nhà đối tượng này, Công an có thu gữ nhiều tang vật khác gồm: 1 khẩu súng P64; 1 băng tiếp đạn P16 chứa đầy đạn; 1 dao bấm; 1 cân tiểu ly; 1 số dụng cụ dùng để sản xuất ma túy tổng hợp; 1 hộp nhựa đường kính 20cm, cao 30cm chứa tinh bột màu trắng; 1 bịch chứa chất bột màu trắng…. Châu được xác định là thành viên của băng nhóm ma túy lớn, trước đây cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã chặt đứt đường dây, Châu may mắn lọt lưới nhưng vẫn tiếp tục "hành nghề", cho đến nay mới bị sa lưới.

Phát biểu tại cuộc gặp, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đánh giá cao thành tích của Công an quận 1 thông qua khám phá vụ việc trên, nhờ tích cực trong công tác tuần tra, kiểm soát trên đường phố. Qua vụ việc này, ông Thăng chỉ đạo: “Ban giám đốc Công an TP.HCM phải tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát địa bàn suốt 24/24h để kéo giảm các loại tội phạm ở mức thấp nhất, để mang lại hình ảnh khác của lực lượng Công an, của TP.HCM trong mắt người dân và du khách quốc tế, là lực lượng đáng tin cậy, là thành phố yên bình, đáng sống…”.

Nhân dịp này, ông Thăng đề nghị cơ quan truyền thông, báo chí tăng cường tuyên truyền động viên chính quyền, nêu gương người tốt việc tốt trong lực lượng Công an, qua các thành tích phá án, bảo vệ an ninh trật tự; nhưng đồng thời cũng phải phê phán những cá nhân, tập thể có biểu hiện chưa quyết liệt.

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng và Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thành Phong sau đó đã tặng hoa, quà cho tập thể Công an quận 1 và đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội của công an quận.