Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị thăm, tặng quà tết tại Q.Long Biên

ANTĐ - Sáng 4-2, nhân dịp đón Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã đi thăm, chúc Tết và tặng quà cho một số hộ gia đình chính sách, người có công tại quận Long Biên.

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị thăm và chúc tết ông Đỗ Viết Thông

Tới thăm, chúc tết ông Đỗ Viết Thông (86 tuổi, Đại tá quân đội đã nghỉ hưu) ở tổ 5 phường Bồ Đề và mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Chả (98 tuổi, có hai con là liệt sỹ) tại tổ 7, Việt Hưng, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn luôn ghi nhớ những hy sinh, đóng góp của các cán bộ lão thành, mẹ Việt Nam Anh hùng và các gia đình chính sách. Đồng chí chúc ông Đỗ Viết Thông và mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Chả sức khoẻ, tiếp tục phấn đấu phát huy truyền thống, động viên con cháu thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị thăm và chúc tết mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Chả 

Đến thăm, kiểm tra công tác chuẩn bị tết cho nhân dân tại Quận Long Biên, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đã trực tiếp tham quan bộ phận một cửa của quận; đồng thời thăm hỏi, lắng nghe ý kiến của người dân khi đến làm thủ tục hành chính. Bí thư Thành ủy yêu cầu cán bộ, công chức quận Long Biên cần không ngừng cố gắng làm tốt công việc của mình để phục vụ nhân dân thuận tiện, nhanh chóng.

Về công tác đảm bảo an sinh xã hội và việc chăm lo tết, thực hiện chế  độ chính sách tết Ất Mùi 2015, lãnh đạo quận Long Biên cho biết đã xây dựng chương trình cụ thể tới chính quyền các cấp. Trong đó đặc biệt quan tâm tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà mẹ Việt Nam Anh hùng, các cụ cao tuổi, người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, thăm tặng quà các trung tâm điều dưỡng, nuôi dưỡng người có công, hội nạn nhân chất độc màu da cam dioxin, hội người mù.... Với quan điểm đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có tết.

Thay mặt lãnh đạo TP, Bí thư Thành ủy Hà Nội tặng quà chúc tết
Đảng bộ và nhân dân quận Long Biên

Quận Long Biên và các phường sẽ tổ chức tặng quà tới 14.909 lượt người với kinh phí 4,875 tỷ đồng. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân đón tết cổ truyền, quận đã tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, chống buôn bán vận chuyển, tàng trữ và đốt pháo nổ; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; các cấp nghiêm túc thực hiện chế độ trực, nắm bắt thông tin các vấn đề dân sinh bức xúc để giải quyết kịp thời như giá cả, điện nước, vệ sinh môi trường, thực hiện các chế độ chính sách và công tác chăm lo tết cho nhân dân...

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị phát biểu tại buổi làm việc với quận Long Biên

Bày tỏ niềm vui khi thấy cảnh quan của quận Long Biên thay đổi từng ngày với những đường phố khang trang, khu nhà to đẹp, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đánh giá quận Long Biên là một trong điểm sáng của TP về công tác xây dựng. Thay mặt lãnh đạo TP, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị biểu dương những nỗ lực, cũng như những kết quả lao động phấn đấu của Đảng bộ và nhân dân quận. “Từ khi mới thành lập với mức thu ngân sách chỉ 200 tỷ đồng, sau 10 năm quận đã thu ngân sách đạt 5.200 tỷ đồng – đó là những thành tích không nhỏ, góp phần vào việc thực hiện thành công những mục tiêu KTXH của TP”, Bí thư Thành ủy nói.

Năm 2014 trong niềm vui lớn của Thủ đô và đất nước khi vượt qua một năm khó khăn với nhiều thành quả tích cực thì việc chăm lo đời sống người dân, đặc biệt trong dịp tết là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Đánh giá quận Long Biên đã chủ động trong công tác đảm bảo an sinh xã hội, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đề nghị cần tiếp tục phát huy những việc làm tốt, xây dựng mô hình phát triển bền vững để từ đó giúp đỡ những nơi khó khăn hơn trên địa bàn TP cũng như gặt hái được những thành tựu to lớn hơn nữa trong thời gian tới.

 

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị xem mô hình quy hoạch quận Long Biên

...và xem thông tin quy hoạch đất đai được công khaitại bộ phận một của quận

Đồng chí Bí thư ân cần thăm hỏi người dân đến làmthủ tục hành chính tại quận Long Biên

...đồng thời căn dặn cán bộ, nhân viên tại bộ phận một cửa quận Long Biên
cần nỗ lực phục vụ nhân dân tốt hơn nữa.