Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị thăm Nhà máy sữa TH

ANTĐ - Ngày 23-8, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cùng đoàn công tác của TP Hà Nội đã tới thăm, khảo sát trang trại chăn nuôi bò sữa của Tập đoàn TH tại huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.

Đoàn đã tham quan khu vực trang trại chăn nuôi bò sữa, cánh đồng cỏ, hệ thống tưới nước tự động, nhà máy nước sạch, trung tâm xử lý nước thải, công nghệ thu hoạch thức ăn cho bò, công nghệ vắt sữa hiện đại, khép kín và Nhà máy chế biến sữa tươi sạch TH vừa được khánh thành.

Nhà máy sữa TH hoạt động theo mô hình chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tập trung quy mô công nghiệp lớn với công nghệ chăn nuôi, trồng trọt chuyển giao trọn gói của Israel. Hiện nay, khu chăn nuôi của Nhà máy sữa TH có 32.000 con bò, trong đó có 15.000 con đang cho sữa (trung bình mỗi con cho 30-40 lít/1 ngày). Việc canh tác, cung cấp thức ăn cho đàn bò cũng cho hiệu quả 1-1,5 tỷ đồng/ha.

Phát biểu sau khi tham quan, đồng chí Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đánh giá cao những kết quả mà Tập đoàn TH đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh, sự thành công của dự án khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước trong thu hút đầu tư vào nông nghiệp, cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông thôn, nông dân.

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị thăm dây chuyền chế biến sữa tươi

Đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội hoan nghênh Tập đoàn TH đi tiên phong trong việc phát triển ngành chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tươi sạch tập trung quy mô công nghiệp lớn của Việt Nam. Hà Nội là một thị trường lớn, là điều kiện thuận lợi để Tập đoàn TH tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, cung cấp những sản phẩm có chất lượng cao đến tay người tiêu dùng Thủ đô.

Đồng chí Phạm Quang Nghị cho rằng, những kinh nghiệm thực tế mà Đoàn công tác thu được qua chuyến thăm sẽ giúp các địa phương đang phát triển chăn nuôi bò sữa như 3 huyện (Chương Mỹ, Ba Vì, Thạch Thất) của thành phố Hà Nội nghiên cứu, áp dụng thực hiện gắn kết quy trình khép kín trong chăn nuôi. Ngành nông nghiệp Thủ đô sẽ tuyên truyền, phổ biến nhân rộng những kinh nghiệm hay để vận dụng trên địa bàn, đồng thời phát huy hơn nữa những thế mạnh của các địa phương trong hợp tác sản xuất nông nghiệp, nhằm nâng cao đời sống người dân.