Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ kiểm tra chất lượng lát đá vỉa hè hồ Gươm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngay sau khi thực hiện nghi lễ gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long – Hà Nội và Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII với công trình xây dưng, cải tạo, chỉnh trang khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ và các đồng chí lãnh đạo thành phố đã trực tiếp kiểm tra, chất lượng công trình quanh hồ Gươm và nghe người dân đánh giá về công trình này.
Lãnh đạo TP Hà Nội gắn biển công trình xây dựng, cải tạo, chỉnh trang khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long – Hà Nội và Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII.

Lãnh đạo TP Hà Nội gắn biển công trình xây dựng, cải tạo, chỉnh trang khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long – Hà Nội và Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII.

Sáng 10-10, UBND quận Hoàn Kiếm đã tổ chức khánh thành và gắn biển công trình xây dựng, cải tạo, chỉnh trang khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long – Hà Nội và Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII.

Trong nắng thu, có mặt ở không gian đi bộ hồ Gươm từ sáng sớm, trong tà áo dài truyền thống, bà Nguyễn Thị May (60 tuổi, người Hà Nội gốc) phấn khởi chia sẻ: "Hôm nay đúng ngày kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội. Thời tiết rất đẹp. Hồ Gươm thêm rực rỡ. Con đường ven hồ lát đá mới, sạch sẽ, khang trang. Ánh nắng chiếu xuống đẹp không thua kém gì nước ngoài".

Đó cũng là cảm nhận chung của nhiều người dân với dự án lát đá quanh hồ Hoàn Kiếm mới hoàn thành.

Ngay sau khi thực hiện nghi lễ gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long – Hà Nội và Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII với công trình xây dựng, cải tạo, chỉnh trang khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ và các đồng chí: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đã trực tiếp đi kiểm tra, chất lượng công trình quanh hồ Gươm và hỏi người dân đánh giá về công trình này.

Đang tận hưởng tiết thu nắng đẹp bên hồ Gươm, trả lời câu hỏi của Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ, bà Nguyễn Thị Đào (72 tuổi) cho biết: "Tôi thấy hồ Gươm đẹp lên rất nhiều. Ở đâu cũng làm như thế này thì tốt".

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ kiểm tra chất lượng lát đá quanh hồ Gươm

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ kiểm tra chất lượng lát đá quanh hồ Gươm

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ hỏi thăm nhân dân nhân dịp 1010 năm Thăng Long - Hà Nội

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ hỏi thăm nhân dân nhân dịp 1010 năm Thăng Long - Hà Nội

Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long cho biết, từ năm 1986 đến nay, việc cải tạo chỉnh trang hồ Hoàn Kiếm được thực hiện nhiều lần, ở quy mô nhỏ, manh mún.

Do vậy các hạng mục hạ tầng kỹ thuật xung quanh hồ bị xuống cấp: Kè hồ bị lún sụt, nguy hiểm; hè, đường dạo được lát bằng 24 loại vật liệu khác nhau; các hạng mục hạ tầng kỹ thuật đơn giản, thiếu đồng bộ, chưa xứng tầm với di tích cấp Quốc gia đặc biệt.

Với mục tiêu bảo tồn, phát huy giá trị kiến trúc cảnh quan mặt nước, cây xanh và các công trình di tích khu vực hồ Hoàn Kiếm, năm 2017, được sự đồng ý của Thường trực Thành ủy, HĐND Thành phố và chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương, quận Hoàn Kiếm đã triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng, cải tạo, chỉnh trang khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm.

Trong quá trình nghiên cứu, UBND quận Hoàn Kiếm chủ trì tổ chức 3 lần lấy ý kiến cộng đồng dân cư về dự án và được sự ủng hộ cao của các tầng lớp nhân dân.

Quận cũng trực tiếp tham vấn ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các Sở, ngành Thành phố và trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Xây dựng thẩm định.

Tháng 10/2019, quận đã thử nghiệm 5m kè hồ tại hồ Trúc Bạch; tháng 4/2020 tiếp tục thí điểm 40m kẻ hồ tại hồ Hoàn Kiếm và tổ chức hội thảo xin ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học và các Sở, ngành.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ vẫy chào du khách khi tản bộ quanh hồ Gươm

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ vẫy chào du khách khi tản bộ quanh hồ Gươm

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ thăm hỏi người dân đang vui chơi ở hồ Gươm

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ thăm hỏi người dân đang vui chơi ở hồ Gươm

Đến ngày 27/5/2020, dự án được khởi công với các hạng mục gồm: Hạ ngầm hệ thống cấp điện, hệ thống tưới nước tự động; Cải tạo hệ thống Kẻ xung quanh hồ với chiều dài 1.452m bằng kết cấu bê tông cốt sợi đúc sẵn; Lát hè, đường dạo, bồn hoa bằng đá Granite tự nhiên; Thay thế thảm có, thảm hoa. Bổ sung các trang thiết bị đô thị gồm: Nhà vệ sinh công cộng, ghế ngồi, thùng rác, trụ uống nước sạch tại vòi.

Tổng mức đầu tư dự án là gần 254 tỷ đồng.

Trong suốt quá trình triển khai thi công, các nhà thầu, đơn vị tư vấn giám sát đã đảm bảo tốt an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ và đảm bảo kỹ mỹ thuật đề ra. Việc kiểm tra vật tư, vật liệu đầu vào kiểm soát chặt chẽ.

Trong quá qua trình thi công, ngoài giám sát của chủ đầu tư, đơn vị Tư vấn giám sát còn có có sự tham gia giám sát của Ban Thanh tra nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 6 phường xung quanh hồ Hoàn Kiếm.

Ông Long cho biết, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong quá trình thi công do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, do thi công vào mùa mưa và là công trường mở nên chủ đầu tư phải điều chỉnh biện pháp thi công một số hạng mục để phù hợp với thực tế và các yếu tố khách quan khác.

Song với sự quyết tâm, nỗ lực của các đơn vị được giao thực hiện dự án, sau 5 tháng triển khai thi công, đến nay công trình xây dựng, cải tạo, chỉnh trang khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm đã hoàn thành đúng dịp kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội và chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 17, nhiệm kỳ 20202025 Công trình sẽ góp phần quan trọng hoàn chỉnh cảnh quan khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm, xứng tầm di tích Quốc gia đặc biệt.

Trong thời gian tới, UBND quận Hoàn Kiếm sẽ tiếp tục triển khai các tiểu dự án để tăng tính kết nối, hoàn chỉnh không gian kiến trúc cảnh quan khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm tại các vị trí Tháp Hòa Phong, Đền Bà Kiệu, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Nhà hàng Thủy Toạ, tượng đài Vua Lê... và đặc biệt là dự án chiếu sáng nghệ thuật xung quanh hồ Hoàn Kiếm.

Tin cùng chuyên mục