Bí thư Thành ủy Hà Nội: Triệt để làm rõ thông tin phải “bôi trơn” để được cấp sổ đỏ

ANTĐ - Trả lời phỏng vấn Báo ANTĐ bên hành lang Quốc hội ngày 27-10, đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội cho biết, Thanh tra TP Hà Nội đang triển khai xác minh phản ánh của một ĐBQH về việc phải “bôi trơn” 8 triệu đồng làm “sổ đỏ”, dự kiến đến 30-11 tới sẽ có kết luận.

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Triệt để làm rõ thông tin phải “bôi trơn” để được cấp sổ đỏ ảnh 1Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị trả lời phỏng vấn Báo An ninh Thủ đô

- PV: Ngay sau khi có thông tin từ ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương phản ánh việc các hộ dân ở khu đô thị Mễ Trì Thượng phải “chạy” 8 triệu đồng để làm “sổ đỏ”, Bí thư Thành ủy đã trực tiếp chỉ đạo cơ quan chức năng của thành phố xác minh. Thưa Bí thư, vậy thực hư của sự việc này đang được làm rõ đến đâu?

- Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị: Sau khi đại biểu Nguyễn Sỹ Cương đưa ra thông tin nói trên tại phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào đầu tháng 10 vừa qua, tôi đã trực tiếp chủ trì cuộc họp với lãnh đạo thành phố và các cơ quan chức năng của thành phố để chỉ đạo giải quyết dứt điểm, triệt để vụ việc này. Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Hồng Khanh đã giao cho Thanh tra thành phố làm đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan để điều tra, xác minh, xử lý vụ việc. Dự kiến đến ngày 30-11 tới sẽ có kết luận chính thức.

Hiện tại có thể nói, cơ quan thanh tra đã và đang triển khai quyết liệt, đúng trình tự các bước đã được Thành ủy, UBND TP chỉ đạo. Cụ thể, cơ quan Thanh tra đã gặp đại biểu Nguyễn Sỹ Cương để trao đổi, thu thập tài liệu liên quan đến ý kiến phản ánh của đại biểu này. Cơ quan thanh tra cũng đã gặp lấy ý kiến hơn 40 hộ dân đã được cấp “sổ đỏ” ở khu đô thị Mễ Trì Thượng để xem họ có phải chi tiền mới được cấp “sổ đỏ” hay không, nếu chi thì chi cho ai, chi bao nhiêu? Với những hộ gia đình nộp hồ sơ mà chưa được cấp sổ, cơ quan thanh tra cũng gặp gỡ hỏi lý do vì sao chưa được cấp, có phải chưa đưa tiền nên chưa được cấp sổ hay không? Mặt khác, thanh tra cũng gặp các đơn vị bị “tố” cầm tiền “bôi trơn” làm “sổ đỏ” của dân để xác minh tính thực hư… 

- Hiện tại, ngoài “kênh” thông tin từ các cơ quan chức năng, Bí thư Thành ủy có nhận được đơn thư  phản ánh nào trực tiếp từ các hộ dân liên quan đến vụ việc ở khu đô thị Mễ Trì Thượng?

- Với riêng vụ việc này, ngay từ đầu tôi đã khẳng định sẵn sàng tiếp các đơn vị, cá nhân có đơn thư tố cáo, khiếu nại, sẵn sàng gặp trực tiếp nếu công dân khiếu nại đăng ký gặp, để được lắng nghe phản ánh thực sự từ phía người dân. Tuy nhiên đến thời điểm này, chưa có công dân nào gửi đơn thư khiếu nại, tố cáo hay đăng ký gặp tôi để phản ánh về việc phải “bôi trơn” 8 triệu đồng để chạy “sổ đỏ” ở khu đô thị nói trên.

Theo tôi, có thể công dân ngại đăng ký gặp để phản ánh với Bí thư Thành ủy vì lo Bí thư bận nhiều việc, hoặc ngại phản ánh với các cơ quan thanh tra vì sợ lộ danh tính… Tuy nhiên, vẫn còn một kênh hiệu quả nữa để công dân có thể phản ánh, đó chính là báo chí. Với vụ việc “chạy sổ đỏ” ở khu đô thị Mễ Trì Thượng, kể cả các thông tin được phản ánh trên báo chí, nếu có tính xác thực, tôi cũng sẽ chỉ đạo xử lý nghiêm túc. 

- Vậy với các vụ việc tương tự nếu có nhưng xảy ra ở các khu đô thị khác thì sao, thưa Bí thư?

- Tôi khẳng định lại một lần nữa là tôi vẫn sẽ sẵn sàng tiếp nhận đơn thư hoặc gặp trực tiếp công dân có khiếu nại, tố cáo liên quan đến vụ việc cụ thể nói trên ở khu đô thị Mễ Trì Thượng. Có thể có vụ việc tương tự khác trên địa bàn, Bí thư Thành ủy không thể trực tiếp tiếp nhận, chỉ đạo giải quyết hết, cũng không thể làm thay các đơn vị chức năng của Thành phố được, vì các việc đó đều có các cơ quan chức năng giải quyết. Người dân có rất nhiều kênh để phản ánh thông tin đến các cấp chính quyền, cơ quan chức năng. Ở chiều ngược lại, tôi được biết, hiện UBND TP Hà Nội cũng đang chỉ đạo rà soát, xử lý quyết liệt các vấn đề liên quan đến tiêu cực trong cấp “sổ đỏ” trên địa bàn.

- Trân trọng cảm ơn Bí thư Thành ủy!