Bí thư Thành ủy Hà Nội: "Thắt lưng buộc bụng" để đầu tư hạ tầng, tạo động lực phát triển

ANTĐ -  Ngày 1-7, tại buổi làm việc với huyện Thanh Oai, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội nhấn mạnh, trong bối cảnh khó khăn, thành phố sẽ “thắt lưng buộc bụng” đầu tư cơ sở hạ tầng, tạo nguồn lực phát triển các tuyến vành đai, vùng ven đô...

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải thăm doanh nghiệp sản xuất cơ khí tại xã Thanh Thùy, Thanh Oai, Hà Nội

Thanh Oai là huyện ven đô được quy hoạch là vành đai xanh của Thủ đô với 51 làng nghề. Năm 2015, kinh tế huyện phát triển với tốc độ tăng trưởng khá.

Tổng giá trị sản xuất đạt 11.058 tỷ đồng (tăng 13% so với năm 2014). 6 tháng đầu năm 2016, huyện vẫn duy trì mức tăng trưởng khá với tổng giá trị sản xuất ước đạt 6.075 tỷ đồng; Thu nhập bình quân đầu người đạt 27,541 triệu đồng/người/năm; Cơ cấu kinh tế dịch chuyển theo hướng tích cực lấy công nghiệp và xây dựng làm chủ đạo (chiếm 53,76%). Công tác xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội được chú trọng...

Bí thư Thành uỷ Hoàng Trung Hải ghi nhận và biểu dương những kết quả đáng tự hào mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Thanh Oai đã được trong thời gian qua khi đạt tốc độ tăng trưởng cao, chuyển dịch kinh tế đúng định hướng; phát triển doanh nghiệp tốt, công nghiệp tăng trưởng nhanh hơn. Đặc biệt, Thanh Oai là huyện không có nợ xây dựng cơ bản.

Nhấn mạnh sự cần thiết phải nhận diện được những mặt yếu kém để đề ra những biện pháp khắc phục hiệu quả, Bí thư Thành uỷ lưu ý Thanh Oai thời gian tới phải tập trung nguồn lực xoá đói giảm nghèo. Bí thư Thành uỷ thông tin, theo chuẩn nghèo mới, thành phố có gần 77.000 hộ nghèo (Thanh Oai có khoảng 3.000 hộ thuộc diện nghèo).

Theo Bí thư Thành uỷ Hà Nội, huyện Thanh Oai còn rất nhiều tiềm năng phát triển. Đây là vùng địa linh nhân kiệt, với nhiều di tích quốc gia, nhiều sản phẩm đặc sản như nón Chuông, quạt Vác, tương, miến Cự Đà, điêu khắc Thanh Thuý...

Với nhiều làng nghề nổi tiếng, Thanh Oai cần tập trung nguồn lực mở rộng các cụm công nghiệp để thu hút lao động, doanh nghiệp từ các làng nghề nhằm giải quyết những vấn đề quan trọng như môi trường, công nghệ, thị trường.

“Các doanh nghiệp ở làng nghề đều bày tỏ mong muốn được và các cụm công nghiệp để mở rộng sản xuất. Nếu chúng ta không làm quyết liệt, các làng nghề sẽ dần bị mai một. Đây là điều rất đau xót, bởi làng nghề còn gắn với các giá trị văn hoá truyền thống”, Bí thư Thành uỷ chia sẻ.

Bí thư Thành uỷ Hoàng Trung Hải thăm làng nghề điêu khắc tại xã Thanh Thùy, Thanh Oai

Trước hiện trạng sản xuất nông nghiệp tại Thanh Oai còn nhỏ bé, manh mún, Bí thư Thành uỷ cho rằng, với lợi thế là huyện ven đô, huyện cần mở rộng quy mô sản xuất, áp dụng cơ giới hoá. “Phải áp dụng mô hình sản xuất hàng hoá quy mô lớn, kết nối với doanh nghiệp”, Bí thư Thành uỷ nói.

Đánh giá công tác xây dựng nông thôn mới của Thanh Oai còn chậm, Bí thư Thành uỷ yêu cầu các sở ngành chức năng cần phối hợp chặt chẽ với huyện, đẩy nhanh công tác này. Theo Bí thư Thành uỷ, bao giờ người nông dân thấy lợi ích, thu nhập cao hơn trên diện tích được dồn điền đổi thửa thì công tác này mới hiệu quả; xây dựng nông thôn mới bền vững.

Nhắc lại mục tiêu đẩy mạnh cải cách hành chính mà thành phố đang quyết liệt thực hiện, Bí thư Thanh uỷ Hà Nội nhắc nhở Thanh Oai cần thực hiện tốt công tác quan trọng này. “Ở cấp xã hiện nay có 142 thủ tục hành chính. Các đồng chí phải phấn đấu giảm thời gian làm thủ tục hành chính từng ngày, từng giờ  để phục vụ nhân dân tốt hơn”, Bí thư Thành uỷ nói.

Bí thư Thành uỷ Hoàng Trung Hải kiểm tra công tác cải cách hành chính tại UBND xã Thanh Thùy, Thanh Oai

Khẳng định đầu tư kết cấu hạ tầng rất quan trọng để tạo kết nối, động lực phát triển, Bí thư Thành uỷ nhấn mạnh việc đầu tư mở rộng các tuyến đường vành đai, vùng ven đô để giảm sức ép cho nội đô.

Bí thư Thành uỷ lấy dẫn chứng, muốn làm sạch sông Tô Lịch, sông Nhuệ, sông Đáy, cần đến hơn 20.000 tỷ. Số tiền rất lớn trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng nếu không tập trung làm sẽ không phát triển được. Bí thư Thành uỷ nói:  “Chúng ta phải “thắt lưng, buộc bụng” để đầu tư hạ tầng cho các khu vực này”.

Với các kiến nghị của huyện, Bí thư Thành uỷ giao các sở ngành xem xét, trả lời rõ theo thẩm quyền.