Bí thư Thành ủy Hà Nội: Quận Cầu Giấy sẽ đứng ở top đầu thành phố

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chỉ rõ một số hạn chế của quận Cầu Giấy hiện nay, nhất là hạ tầng giao thông, song Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cũng tin tưởng quận này sẽ sớm trở thành quận tốp đầu của thành phố…
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ làm việc với Đảng bộ quận Cầu Giấy

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ làm việc với Đảng bộ quận Cầu Giấy

Chiều 18-3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã làm việc với Đảng bộ quận Cầu Giấy.

Báo cáo tại buổi làm việc này, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Cầu Giấy Nguyễn Văn Chiến cho biết, 3 tháng đầu năm 2021, kinh tế quận Cầu Giấy tiếp tục duy trì ổn định và có tăng trưởng. Số doanh nghiệp trên địa bàn quận ngày càng tăng với hơn 19.000 doanh nghiệp đang hoạt động, tăng bình quân 8,7%/năm…

Bí thư Quận ủy Cầu Giấy Trần Thị Phương Hoa phát biểu tại buổi làm việc.
Bí thư Quận ủy Cầu Giấy Trần Thị Phương Hoa phát biểu tại buổi làm việc.

Để tiếp tục phát triển trong thời gian tới, quận Cầu Giấy đề xuất, kiến nghị thành phố quan tâm đầu tư hệ thống giao thông tĩnh trên địa bàn quận như điểm đỗ xe cao tầng, bãi đỗ xe ngầm kết hợp với không gian xanh, trung tâm thương mại, cầu qua đường trong các khu đô thị...

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, trao đổi tại buổi làm việc, phát biểu kết luận, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ biểu dương những kết quả mà quận Cầu Giấy đã đạt được trong 24 năm xây dựng và phát triển.

Từ một huyện ngoại thành, hiện nay quận Cầu Giấy đã trở thành một quận trung tâm của thành phố, một đô thị theo hướng hiện đại, sôi động và nhiều tiềm năng, có sức hấp dẫn tại phía Tây thành phố.

Dù vậy, hiện quận Cầu Giấy cũng đang còn nhiều tồn tại, hạn chế như tiến độ giải ngân đầu tư công còn chậm; hạ tầng giao thông chưa đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân, ùn tắc giao thông còn diễn ra phức tạp; công tác quản lý trật tự đô thị tại một số nơi còn buông lỏng…

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Từ thực trạng đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ yêu cầu Đảng bộ quận Cầu Giấy phải đổi mới tư duy tầm nhìn, định vị lại vị trí bản thân, xác định tâm thế để tiến lên, tiến nhanh về phía trước.

Về các nhiệm vụ cụ thể, đồng chí Vương Đình Huệ yêu cầu, quận Cầu Giấy cần tập trung làm tốt hơn công tác chỉnh trang đô thị; rà soát các dự án chậm triển khai để báo cáo thành phố xử lý. Đặc biệt, chủ động khai thác tiềm năng chất xám trên địa bàn để thành lập mạng lưới sáng kiến giúp quận quản trị, điều hành thông minh…

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nêu rõ, mặc dù công tác phát triển kết cấu hạ tầng không phải là việc một sớm, một chiều nhưng với sự vào cuộc quyết liệt, chắc chắn quận Cầu Giấy sẽ trở thành quận tốp đầu của thành phố.

Với các kiến nghị của quận Cầu Giấy tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cho biết, những khó khăn vướng mắc mà các quận, huyện đang mắc phải, Thành ủy đã nắm được và đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan sớm có hướng dẫn, giải quyết.