Bí thư Thành ủy Hà Nội: Nhân dân đang chờ đợi thành phố sẽ hành động thế nào

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - “Ban hành chương trình hành động và nghị quyết là rất quan trọng và đúng đắn. Nhưng quan trọng hơn, đó là chúng ta tổ chức thực hiện như thế nào?” – Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.
Hội nghị biểu quyết thông qua 2 nghị quyết quan trọng

Hội nghị biểu quyết thông qua 2 nghị quyết quan trọng

Cuối phiên làm việc sáng nay, 29-4, hội Ban lần thứ 4 Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII vào sáng nay đã thông qua Chương trình hành động của Đảng bộ thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII; Nghị quyết về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo…

Trước đó, qua thảo luận tại hội nghị đã ghi nhận 36 ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các vị đại biểu.

Tổng hợp các ý kiến thảo luận tại tổ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết, đa số đại biểu đều đánh giá cao chất lượng của hai bản dự thảo và khẳng định, các dự thảo đã chắt lọc và tiếp thu đầy đủ những quan điểm được nêu tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố.

Các đại biểu cũng đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nhất là cán bộ cấp thành phố; tạo môi trường thuận lợi để cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới; cùng với đó phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc thực hiện công tác cán bộ…

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh giải trình ý kiến các đại biểu tại hội nghị

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh giải trình ý kiến các đại biểu tại hội nghị

Tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh cho biết, Ban soạn thảo sẽ tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý nhằm hoàn thiện hai bản dự thảo theo hướng cô đọng, rõ người, rõ trách nhiệm; tạo điều kiện cho các quận, huyện, thị ủy triển khai 10 chương trình công tác của Thành ủy (khóa XVII), tích hợp hiệu quả Chương trình hành động của Đảng bộ thành phố vào việc triển khai nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp…

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, như tinh thần đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói: Việc chúng ta ban hành chương trình hành động và nghị quyết là rất quan trọng và đúng đắn. Nhưng quan trọng hơn, đó là chúng ta tổ chức thực hiện như thế nào; nhân dân đang kỳ vọng và mong chờ chúng ta sẽ hành động như thế nào?

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng kết luận hội nghị

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng kết luận hội nghị

Vì vậy, Bí thư Thành ủy kêu gọi và đề nghị các đồng chí Thành ủy viên, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên trong toàn hệ thống chính trị thành phố, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, quyết tâm hành động để thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chương trình, nghị quyết và nhiệm vụ đã đề ra.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cũng lưu ý, từ nay đến khi diễn ra ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (ngày 23-5-2021) chỉ còn chưa đầy 1 tháng; vì vậy các cấp cần phải tập trung, quyết liệt thực hiện tốt công tác chuẩn bị phục vụ cuộc bầu cử; nhằm tổ chức thành công và đúng quy định của pháp luật cuộc bầu cử trên địa bàn thành phố.

Đồng thời, không được chủ quan, lơ là trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đặc biệt là dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5-2021.