Bí thư Thành ủy Hà Nội: Nhà siêu mỏng mọc lên do quy hoạch chỉ tốt trên giấy

ANTĐ - Sáng nay (21-3), đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đi kiểm tra tình hình thực hiện "Năm trật tự và văn minh đô thị- 2014" trên địa bàn quận Đống Đa.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị nghe báo cáo
về nút giao thông Phạm Ngọc Thạch- Xã Đàn

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Bí thư Thành ủy đã nghiêm túc nhắc nhở lãnh đạo quận này cũng như các sở ngành trong việc phối hợp thực hiện dự án đường Xã Đàn, nút giao Phạm Ngọc Thạch- Xã Đàn, khiến hiện nay tuyến đường này rơi vào tình trạng thò thụt.

Lãnh đạo phường Kim Liên báo cáo, khu vực nút giao Phạm Ngọc Thạch- Xã Đàn hiện còn 22 hộ dân chưa giải phóng mặt bằng (GPMB), trong đó có 1 hộ đang chống đối, không cho lực lượng vào đo đạc diện tích. Vị lãnh đạo phường lý giải, sở dĩ có tình trạng đường thò thụt là do khu vực này còn đang chồng chéo tới 3 dự án dang dở. “Trên địa bàn thành phố có nhiều dự án, dự án nào cũng nêu lý do chậm GPMB, nhưng khu vực này bằng mọi biện pháp phải GPMB. Rất vô lý là cả con đường mở rộng như vậy mà bị thò thụt tại nút giao này. Lỗi này một phần thuộc về cơ quan quản lý Nhà nước. Không thể cứ ngồi chờ mấy hộ chống đối bàn giao mặt bằng, ảnh hưởng đến cả một công trình”, đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.
Bí thư Thành ủy Hà Nội: Nhà siêu mỏng mọc lên do quy hoạch chỉ tốt trên giấy ảnh 2
Tuyến đường Xã Đàn mở thò thụt khiến tình trạng ách tắc giao thông luôn xảy ra

Còn trên tuyến đường vành đai I vừa đưa vào sử dụng, theo ông Đặng Việt Quân- Phó Bí thư thường trực quận Đống Đa, hiện đang có 58 trường hợp nhà “siêu mỏng, siêu méo”, trong đó 20 hộ đã hợp thửa, 7 hộ đã thu hồi xong, 3 hộ không đồng ý cho tồn tại, 9 hộ hiện đang công khai phương án…

Với những trường hợp này, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu quận Đồng Đa phải giám sát chặt chẽ, đúng theo quy định của thành phố. “Không thể để tình trạng nhếch nhác tồn tại hai bên con đường vừa xây dựng to, đẹp như vậy. Các hộ dân mặt đường nếu muốn xây dựng phải làm theo quy hoạch, không để xảy ra tình trạng vi phạm”.

Cũng tại buổi làm việc với lãnh đạo quận Đống Đa, đồng chí Bí thư Thành ủy giao nhiệm vụ: “Tôi cứ lấy tuyến đường vành đai 1 để đánh giá chất lượng lãnh đạo của Bí thư và Chủ tịch quận Đống Đa”.

Những ngôi nhà nhếch nhác, "siêu mỏng, siêu méo" tồn tại bên đường vành đai 1 Ô Chợ Dừa

Theo đồng chí Phạm Quang Nghị, giữ gìn trật tự, văn minh đô thị là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng để xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại. Thời gian qua, công tác quản lý đô thị trên địa bàn thành phố đã có nhiều chuyển biến rõ rệt, tình trạng vi phạm trong trật tự xây dựng giảm, cải cách hành chính đã có nhiều thay đổi đáng kể, được nhân dân và dư luận đánh giá cao. Đống Đa hiện là quận có diện tích rộng và dân số đông nhất trên địa bàn thành phố, ngoài những khó khăn trong công tác quản lý, duy trì trật tự, quận đã chủ động, tích cực thực hiện "Năm trật tự và văn minh đô thị- 2014".

“Tuy nhiên, cũng phải thẳng thắn nhìn nhận tinh thần trách nhiệm, tính kỷ cương, kỷ luật của một số cán bộ còn chưa cao. Không ít nơi, cán bộ mặc dù biết người dân sai phạm nhưng làm ngơ cho tồn tại. Không chỉ cán bộ quận, huyện mà các sở ngành khác cũng còn những việc làm thiếu trách nhiệm. Quy hoạch trên giấy tốt nhưng khi đưa vào thực tế thì không chuẩn khiến con đường thò thụt, nhà siêu mỏng, siêu méo mọc lên”, đồng chí Bí thư Thành ủy thẳng thắn nói.