Bí thư Thành ủy Hà Nội: Kiên quyết không để phải cách ly F0, F1 tại nhà

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Kiểm tra tại huyện Thanh Trì, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, đợt giãn cách xã hội từ nay đến ngày 6-9-2021 sẽ quyết định hiệu quả công tác phòng, chống dịch của thành phố...
Bí thư Thành ủy kiểm tra tại một cơ sở cách ly tập trung của huyện Thanh Trì

Bí thư Thành ủy kiểm tra tại một cơ sở cách ly tập trung của huyện Thanh Trì

Ngày 24-8, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã kiểm tra tình hình và làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Trì về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tham gia đoàn có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trung tướng - Giám đốc Công an thành phố Nguyễn Hải Trung; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải; lãnh đạo một số sở, ngành thành phố...

Tính từ ngày 27-4 đến nay, trên địa bàn huyện Thanh Trì đã ghi nhận 272 ca bệnh tại 14/16 xã, thị trấn. Đây là địa bàn có nguy cơ cao thứ ba của thành phố, hiện có 2 chùm ca bệnh lớn ở thôn Thọ Am (xã Liên Ninh, 128 ca F0) và thôn Nguyệt Áng (xã Đại Áng, 9 ca F0).

Nhằm siết chặt kỷ cương, kỷ luật đúng tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 30-7-2021 của Ban Thường vụ Thành ủy, vừa qua huyện đã phê bình 4 đồng chí Chủ tịch UBND xã chưa thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch trên địa bàn.

Qua làm việc với huyện, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, với quyết định thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố từ ngày 24-7, tổ chức xét nghiệm diện rộng có trọng tâm, trọng điểm, đến nay có thể khẳng định, Hà Nội đã tranh thủ được thời cơ “thời gian vàng” để kiểm soát dịch.

Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại chốt kiểm soát dịch xã Liên Ninh
Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại chốt kiểm soát dịch xã Liên Ninh

Tuy nhiên, nhiệm vụ, yêu cầu phòng, chống Covid-19 đang đặt ra ngày càng cấp thiết, cấp bách. Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, đợt giãn cách xã hội từ nay đến ngày 6-9-2021 sẽ quyết định hiệu quả công tác phòng, chống dịch của thành phố.

Với huyện Thanh Trì, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền huyện, xã, thị trấn, trước hết là người đứng đầu phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục tồn tại để sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Trong đó, nhiệm vụ hàng đầu là phải tổ chức thực hiện giãn cách xã hội một cách thực chất, không để xảy ra tình trạng “chặt ngoài, lỏng trong”. Huyện phải tập trung kiểm soát phần “thân” và phần “ngọn” là kiểm tra tới từng cơ sở sản xuất, doanh nghiệp và trên đường.

Cũng theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy, huyện Thanh Trì phải tập trung bằng mọi biện pháp khoanh vùng, khống chế các chùm ca bệnh hiện tại, không để lây nhiễm chéo hoặc lây lan ra cộng đồng; tổ chức xét nghiệm các “vùng đỏ”; có vaccine đến đâu phải tiêm hết đến đó.

Đồng thời, nhanh chóng chuẩn bị cơ sở vật chất để kích hoạt phương án đáp ứng 3.500-3.800 chỗ cách ly tập trung trên địa bàn; kiên quyết không để phải cách ly F0, F1 tại nhà.

Ngoài ra, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng chỉ đạo huyện Thanh Trì phát động phong trào toàn dân thi đua quyết tâm đẩy lùi và chiến thắng Covid-19, khơi dậy tinh thần đoàn kết và sức mạnh quân - dân, tin vào dân và chăm lo thật tốt công tác an sinh xã hội để an dân.