Bí thư Thành ủy Hà Nội: Kết luận kiểm tra không được xuê xoa hay chịu bất kỳ sức ép nào

ANTD.VN - Tại hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2016 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của Đảng bộ Hà Nội sáng nay, 4-1, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, kết luận kiểm tra không được cường điệu hóa nhưng cũng không được xuê xoa.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội, năm 2016, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Thành phố đã tập trung nhiệm vụ trọng tâm của ngành là kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Cụ thể, đã kiểm tra được 313 đảng viên, trong đó có 188 cấp ủy viên các cấp.

Qua kiểm tra đã kết luận 234 trường hợp có vi phạm (chiếm 74,76%), đã thi hành kỷ luật 127 trường hợp. Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Thành phố đã kiểm tra 85 tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm, kết luận 55 tổ chức đảng có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 6 tổ chức.

Về thi hành kỷ luật đảng viên nói chung, năm 2016 vừa qua, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp của thành phố đã thi hành kỷ luật 817 đảng viên (tăng 64 trường hợp so với 2015), trong đó khiển trách 604 trường hợp, cảnh cáo 116 trường hợp, cách chức 23 trường hợp, khai trừ 74 trường hợp…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải biểu dương, chúc mừng những thành tích mà ngành kiểm tra Đảng bộ thành phố đã đạt được trong năm qua, góp phần hạn chế tham nhũng, tiêu cực, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên.

Tuy vậy, Bí thư Thành ủy cũng thẳng thắn chỉ ra không ít hạn chế, khuyết điểm trong công tác kiểm tra, giám sát thời gian qua như chất lượng, hiệu quả nhiều mặt chưa đáp ứng yêu cầu, kết luận một số cuộc kiểm tra chưa tạo được sự tâm phục, khẩu phục đối với người, đơn vị được kiểm tra… Bí thư Thành ủy đề nghị ngành kiểm tra thành phố cần chủ động, khẩn trương có những giải pháp để nhanh chóng khắc phục.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải tặng cờ thi đua của thành phố cho 4 đơn vị

có thành tích trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2016

Người đứng đầu Đảng bộ TP Hà Nội yêu cầu cấp ủy và Uỷ ban kiểm tra các cấp cần chủ động, nắm chắc tình hình, bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố, của đơn vị và công tác xây dựng Đảng để tiến hành kiểm tra, giám sát; thực hiện đồng bộ công tác kiểm tra và giám sát theo phương châm “Giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”.

Trong đó, ngoài công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, Bí thư Thành ủy lưu ý Ủy ban Kiểm tra các cấp của thành phố tập trung hơn vào công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề, nhất là các vấn đề nổi cộm như: quản lý đất đai, trật tự xây dựng, dự án, công tác cán bộ, những tổ chức đảng có vấn đề nội bộ, để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực...

Đặc biệt, trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, các kết luận phải có căn cứ vững chắc, đúng đối tượng, bản chất vấn đề, có sức thuyết phục cao, không cường điệu, quan trọng hóa vấn đề, nhưng cũng không xuê xoa, hoặc thiếu sức chiến đấu bởi bất kỳ tác động, sức ép nào.

Thông qua kiểm tra, những tổ chức, cá nhân vi phạm phải xử lý hoặc đề xuất xử lý kỷ luật nghiêm minh, với những trường hợp có dấu hiệu vi phạm hình sự, sẽ đề xuất chuyển cơ quan có thẩm quyền để xem xét giải quyết, để giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Cùng đó, qua kết luận kiểm tra, phải chủ động đề xuất các giải pháp sát thực, hiệu quả, tạo điều kiện để tổ chức đảng, đảng viên vi phạm nhận thức đúng về khuyết điểm và có phương hướng khắc phục, sửa chữa.

“Cần lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và kết quả xây dựng chi bộ, đảng bộ làm thước đo đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Nếu đi kiểm tra giám sát mà người được kiểm tra giám sát không tâm phục khẩu phục thì hiệu quả của công tác kiểm tra chưa thể nói là đã đạt yêu cầu” – Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải lưu ý.