Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải thăm hỏi, tri ân người có công

ANTĐ -Sáng nay, 18-7, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đến thăm hỏi, động viên một số đối tượng người có công trên địa bàn thành phố nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2016).

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng Dương Thị Quyển

Tới thăm hỏi sức khỏe, động viên và lắng nghe tâm tư nguyện vọng của 4 thương, bệnh binh hạng 1/4 (gồm: Thương binh Hoàng Quốc Hùng, thương binh Nguyễn Thành Đô, thương binh Nguyễn Đăng Đức và bệnh binh Lê Văn Tý) đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm điều dưỡng người có công số 2 Hà Nội (phường Biên Giang, quận Hà Đông), Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cho biết, Đảng, Nhà nước không bao giờ quên những cống hiến, hy sinh của các liệt sỹ, thương, bệnh binh, người có công với Tổ quốc.

Bí thư Thành ủy mong muốn cán bộ, nhân viên Trung tâm Điều dưỡng người có công số 2 Hà Nội coi việc chăm sóc, điều dưỡng người có công là một nhiệm vụ quan trọng; nhất là phải nhận thức rõ việc thay mặt cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô để chăm sóc cho thương, bệnh binh, người có công bằng những tình cảm, sự yêu mến, trân trọng.

Tiếp đó, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đã đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Dương Thị Quyển (sinh năm 1921), và gia đình thương binh Nguyễn Trung Đang (cùng trú tại phường Dương Nội, quận Hà Đông). Mẹ có chồng là Liệt sỹ Đặng Trần Hồng và con trai là Liệt sỹ Đặng Trần Việt. Còn thương binh Nguyễn Trung Đang là một tấm gương sáng về nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

Qua thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng và các đối tượng người có công, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cũng yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố, bên cạnh nguồn ngân sách Nhà nước, cần chủ động kêu gọi sự giúp đỡ, hỗ trợ của các nhà hảo tâm để nâng cao chế độ, chính sách đối với thương, bệnh binh, người có công trên địa bàn.