Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải: Đảm bảo an ninh, an toàn, môi trường trong sạch ở nông thôn

ANTD.VN - Chiều 29-11, tại buổi tiếp xúc cử tri của các biểu Quốc hội TP. Hà Nội đơn vị bầu cử số 6 ở xã Trung Tú, huyện Ứng Hòa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh thành phố đã và đang triển khai nhiều biện pháp cụ thể để xử lý ô nhiễm môi trường, đảm bảo an ninh an toàn nông thôn...

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

Tại buổi tiếp xúc, nhiều ý kiến cử tri đề cập đến vấn đề ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước đặc biệt là tình trạng ô nhiễm sông Nhuệ, sông Đáy chảy qua địa bàn huyện. Cử tri Nguyễn Hà Phương, xã Đồng Tân cho biết, nguồn nước sử dụng trong sinh hoạt của các hộ gia đình hiện chủ yếu là nước giếng khoan và giếng đào, nguồn nước không đảo bảo đảm do nhiễm nhiều tạp chất, hàm lượng kim loại nặng ảnh hưởng đến sức khoẻ, cuộc sống của người dân. Cử tri kiến nghị Thành phố có kế hoạch rà soát, kiểm tra và xây dựng nhà máy cung cấp nguồn nước bảo đảm vệ sinh môi trường tại địa bàn dân cư.

Cử tri Lê Minh Hiền, xã Hoà Lâm phản ánh về tình trạng ô nhiễm sông Nhuệ, sông Đáy, chảy qua địa bàn xã Hoà Lâm hiện ô nhiễm nặng. Bên cạnh đó, sông Nhuệ, sông Đáy thường xuyên bị các cơ sở sản xuất chế biến công nghiệp xả thải chưa qua xử lý, gây ô nhiễm nguồn nước. Cử tri đề nghị Thành phố đầu tư xây dựng kè sông, đảm bảo tiêu nước xử lý ô nhiễm bảo đảm  chất lượng nguồn nước cho nhân dân sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản...

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, liên quan đến vấn đề nước sạch trên địa bàn huyện Ứng Hoà, Bí thư Thành uỷ Hà Nội nhấn mạnh, đây là vấn đề người dân bức xúc, chính vì vậy Thành phố đã đưa ra 2 hướng giải quyết. Trước mắt, sẽ triển khai thí điểm mô hình cấp nước theo nhóm các hộ dân. Sắp tới thành phố sẽ đầu tư mô hình này tại 5 xã của huyện Ứng Hoà. Tiếp đó sẽ đầu tư các hệ thống kết nối ra địa bàn khác trên địa bàn huyện.

Bí thư Thành uỷ Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, vấn đề quan trọng nhất là đảm bảo chất lượng nguồn nước phục vụ đời sống sinh hoạt hàng ngày của người dân. Thành phố đã và đang đầu tư, chỉ đạo quyết liệt đảm bảo nguồn cấp nước từ  hệ thống nước mặt. Hà Nội hiện đang điều chỉnh quy hoạch hệ thống cấp nước trình Thủ tướng Chính phủ, trong đó bổ sung nhà máy nước mặt Đông Mỹ từ nguồn nước sông Hồng. “Tuy là giải pháp dài hạn nhưng xác định phải làm hết sức khẩn trương vì không đủ nước nguồn thì không thể đủ nước cung cấp cho nhân dân”, Bí thư Thành ủy nói.

Về ô nhiễm sông Nhuệ, sông Đáy, hiện nay phương pháp nạo vét giai đoạn 2 đang được thực hiện, cũng như các giải pháp bổ sung nước cho sông Đáy qua dự án đưa nước vào sông Tích và đưa nước sông Hồng vào sông Nhuệ. Bí thư Thành uỷ cho biết, các dự án này làm xong thì mới có thể khả quan về tình trạng ô nhiễm hai con sông nêu trên. Vấn đề xả nước ô nhiễm vào sông Nhuệ, sông Đáy từ các nhà máy, Bí thư Thành uỷ cho biết, hiện nay Thành phố đã giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường đi kiểm tra các nhà máy và các làng nghề để xử lý.

Tại buổi tiếp xúc, trước phản ánh của cử tri về vấn đề an ninh, trật tự an toàn xã hội ở ngoại thành, Bí thư Hoàng Trung Hải đã yêu cầu UBND huyện Ứng Hòa tiếp thu nghiêm túc và giao công an huyện phối hợp với công an thành phố phối hợp xử lý. Bí thư Hoàng Trung Hải cho biết hoạt động của lực lượng 141, 142 ở nông thôn sẽ được tăng cường hơn nữa.

Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy cũng lưu ý, cộng đồng dân cư xây dựng nếp văn hóa, đoàn kết sẽ đóng vai trò quyết định quan trọng bảo vệ an ninh, ngăn chặn tệ nạn. “Mục tiêu của thành phố là phải đảm bảo an ninh, an toàn, môi trường trong sạch. Các lực lượng chức năng phải kiên quyết đấu tranh và phải đạt được kết quả tốt", Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Tin cùng chuyên mục