Bí thư Thành ủy Hà Nội giao nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho nhân dân đón Tết

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Giao nhiệm vụ cho Bộ Tư lệnh Thủ đô, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ yêu cầu phải bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội XIII của Đảng, trước mắt là đảm bảo an toàn cho nhân dân đón Tết…

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Chiều nay, 10-12, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ - Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Nguyễn Quốc Duyệt đã quán triệt Nghị quyết số 15 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ quân đội năm 2021.

Tiếp đó, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Nguyễn Trọng Triển đã trình bày dự thảo Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của Bộ Tư lệnh Thủ đô.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ ghi nhận, đánh giá cao kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô trong năm 2020, nhất là trong bối cảnh tác động tiêu cực của dịch Covid-19 lên mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Theo Bí thư Thành ủy, những kết quả rất tích cực mà Hà Nội đạt được năm 2020 có sự đóng góp đặc biệt của lực lượng vũ trang, nhất là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; trong công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp”.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, Bí thư Thành ủy - Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Vương Đình Huệ yêu cầu, lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô phải tập trung, ưu tiên cao nhất cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, không để bùng phát đợt dịch thứ 3.

Cùng đó, cần tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng để đấu tranh với các thế lực thù địch, phản động, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu, Bộ Tư lệnh Thủ đô hoàn thiện khung tổ chức bộ máy; nâng cao hơn nữa chất lượng huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu; tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng lực lượng tiêu biểu về mọi mặt...

Tin cùng chuyên mục