Bí thư Thành ủy Hà Nội: Giải quyết ô nhiễm sông Đáy là vấn đề rất lớn nhưng phải làm

ANTD.VN - Chia sẻ với cử tri huyện Chương Mỹ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho biết, thành phố đã bố trí 2.000 tỷ đồng thực hiện dự án đưa nước sông Đà vào sông Tích, dự kiến hoàn thành năm 2020, sau đó sẽ đào kênh đưa nước sông Tích vào sông Đáy để giải quyết ô nhiễm.

Cử tri huyện Chương Mỹ phản ánh đến đoàn ĐBQH TP Hà Nội về vấn đề ô nhiễm nước sông Đáy

Sáng nay, 27-11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Hà Nội Hoàng Trung Hải đã tiếp xúc cử tri huyện Chương Mỹ báo cáo kết quả kỳ họp thứ 6 - Quốc hội khóa XIV.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Chương Mỹ đã phản ánh, kiến nghị tới đoàn ĐBQH Thành phố và quan đó kiến nghị tới Đảng, Nhà nước, TP Hà Nội quan tâm hơn nữa đến phát triển nông nghiệp, nông thôn, nhất là hỗ trợ về tiêu thụ sản phẩm. Vấn đề môi trường, cụ thể là vấn đề ô nhiễm nước sông Đáy được các cử tri huyện Chương Mỹ đặc biệt quan tâm.

Các cử tri Hoàng Văn Toàn, Trần Quang Huy (xã Hoàng Diệu, Chương Mỹ) nêu thực trạng, nguồn nước sông Đáy đang ô nhiễm nặng trong khi sản xuất nông nghiệp của huyện Chương Mỹ không có nguồn nước khác thay thế, nhân dân 8 xã của huyện phải sống chung với nguồn nước ô nhiễm... do vậy rất mong các cấp có thẩm quyền chỉ đạo sớm xử lý vấn đề này.

Một vấn đề có tính cấp thiết khác với cử tri và nhân dân huyện Chương Mỹ là giải quyết tình trạng ngập lụt nặng, kéo dài tại một số xã như 2 năm vừa qua.

Theo cử tri Nguyễn Văn Vĩnh (xã Nam Phương Tiến), nhân dân trên địa bàn thấy rất ấm lòng bởi vừa qua dù phải sống chung với ngập lụt dài ngày nhưng đã nhận được sự quan tâm hỗ trợ kịp thời từ Thành phố đến các cấp, ngành. Tuy nhiên, cử tri đề nghị, để giúp huyện chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, Chính phủ và TP Hà Nội cần quan tâm phê duyệt dự án thoát lũ, có giải pháp bền vững, lâu dài để tránh ảnh hưởng đến đời sống nhân dân…

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Chương Mỹ

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội Hoàng Trung Hải ghi nhận, tiếp thu ý kiến trách nhiệm của cử tri huyện Chương Mỹ và dành thời gian trao đổi về một số vấn đề cử tri quan tâm.

Liên quan đến định hướng xử lý vùng lũ ở Chương Mỹ, Bí thư Thành ủy cho biết, Thành phố đã phân kỳ các dự án đầu tư cả ngắn hạn và dài hạn, với mục tiêu là làm thế nào để sống chung với lũ, phát triển bền vững, ổn định đời sống người dân. Các giải pháp này phải được chuẩn bị căn cơ hơn, như quy hoạch lại các khu dân cư, chọn khu vực nào phải đảm bảo bền vững, gắn với vùng sản xuất, văn hóa, lịch sử; đầu tư thêm các hệ thống đê bao, nâng cốt đê...

Về vấn đề ô nhiễm nước sông Đáy, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, xử lý ô nhiễm sông Đáy là chủ trương lớn của Chính phủ và Thành phố từ nhiều năm nay. Theo Bí thư Thành ủy, toàn bộ diện tích nước sông Đáy phục vụ 30% sản xuất nông nghiệp của Thành phố, do đó đây là vấn đề lớn.

Hiện nay, Bộ NN&PTNT đã kết thúc giai đoạn 1 nạo vét sông Đáy, đang triển khai giai đoạn 2 để có thể đưa nước vào sông Đáy với công suất 2.500m3/s nhằm làm sống lại dòng sông này. Cùng đó, Thành phố đang triển khai dự án cải tạo sông Tích, tuy nhiên đang bị chậm tiến độ.

“Thành phố đã bố trí 2.000 tỷ đồng nguồn vốn trung hạn để thực hiện dự án đưa nước sông Đà vào sông Tích, dự kiến hoàn thành năm 2020, sau đó sẽ đào kênh đưa nước sông Tích vào sông Đáy để giải quyết ô nhiễm” – Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nói.

Ngoài ra, Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng cho biết, Thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chức năng, cảnh sát môi trường vào cuộc, xử lý nghiêm các vi phạm theo Luật Bảo vệ môi trường để ngăn chặn tình trạng xả thải không qua xử lý vào sông Nhuệ, sông Đáy. Trước mắt, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu phải kiểm soát, kiên quyết xử lý 700 nguồn xả thải, 152 cống xả thải vào sông Đáy.