Bí thư Thành ủy Hà Nội chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam

ANTĐ - Sáng nay 27-5, đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đến thăm, chúc mừng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân dịp Đại lễ Phật đản 2015.

Trong không khí cởi mở và thân tình, đồng chí Phạm Quang Nghị đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới chư tôn đức giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam và tăng ni phật tử trong và ngoài nước một mùa Phật đản hoan hỉ, an vui.
Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy Hà Nội đánh giá cao những nỗ lực đã đạt được của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong quá trình phát triển với tôn chỉ “hộ quốc an dân”, đồng hành cùng dân tộc. Với Thủ đô Hà Nội, thành tựu của ngày hôm nay còn có sự chung tay góp sức của các tăng ni phật tử.

Bí thư Thành ủy Hà Nội chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam  ảnh 1

Đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội (áo sơ mi trắng, đứng giữa) chúc mừng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân dịp Đại lễ Phật đản 2015.

Nhận lẵng hoa tươi thắm từ đồng chí Phạm Quang Nghị, hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam bày tỏ niềm vui và gửi lời cảm ơn tới Bí thư Thành ủy Hà Nội và các thành viên trong đoàn, đã tới chia vui cùng giới tăng lữ nhân ngày trọng đại của Phật giáo.
Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu cho biết, với sự đóng góp của các chư tôn đức giáo phẩm và tăng ni phật tử, Hội Phật giáo Việt Nam đến nay đã lớn mạnh, 63/63 tỉnh thành có ban Trị sự giáo hội. Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu cũng cho biết thêm, với sự quan tâm của Thành ủy Hà Nội và các ban ngành của Thủ đô, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã được tạo nhiều điều kiện thuận lợi để thực hiện các sự kiện Phật giáo có ý nghĩa và có tác động tích cực tới xã hội.

Nhân đây, hòa thượng Thích Thanh Nhiễu đã phát đi thông điệp của mùa Phật đản năm 2015. Do trùng vào dịp Kỷ niệm ngày Quốc tế Thiếu nhi, mùa Phật đản năm nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã kêu gọi các cơ sở tự viện, các cấp Giáo hội tổ chức nhiều các khóa tu cho các thanh thiếu niên, nhi đồng, tạo một không gian văn hóa lành mạnh, giáo dục các cháu có hiếu với cha mẹ, kính trọng thầy cô giáo, chăm học để trở thành người có ích cho xã hội, đất nước.