Bí thư Thành ủy Hà Nội: Bằng mọi biện pháp đảm bảo an toàn kỳ thi vào lớp 10

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chỉ đạo công tác chuẩn bị kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, càng gần đến giờ thi, càng phải tăng cường kiểm tra, kiểm soát.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến kiểm tra một số điểm thi trên địa bàn huyện Thanh Trì
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến kiểm tra một số điểm thi trên địa bàn huyện Thanh Trì

Ngày mai, 12-6, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông (THPT) công lập năm học 2021-2022 của Hà Nội với sự tham gia của hơn 93.000 thí sinh và gần 15.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên sẽ diễn ra tại 184 điểm thi, gần 4.000 phòng thi.

Đây là sự kiện diễn ra trong bối cảnh chưa từng có tiền lệ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Kỳ thi nhận được sự quan tâm sâu sắc của các cấp lãnh đạo và nhân dân Thủ đô.

Ngay từ đầu tháng 6, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã họp nghe báo cáo và cho ý kiến về công tác tổ chức.

Kết luận các cuộc họp, đồng chí Đinh Tiến Dũng đã yêu cầu, trong mọi tình huống, bằng mọi biện pháp phải tổ chức thành công trọn vẹn và bảo đảm tuyệt đối an toàn cho kỳ thi.

Thực hiện chỉ đạo của Bí thư Thành ủy, từ 4-6 đến nay, 15 đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Thành ủy đã được kích hoạt trở lại và tiến hành kiểm tra các quận, huyện, thị xã.

Trong đó, đoàn kiểm tra do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến dẫn đầu đã kiểm tra tại huyện Thanh Trì. Đoàn kiểm tra do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh dẫn đầu đã kiểm tra tại quận Đống Đa.

Tương tự, đoàn kiểm tra do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã kiểm tra tại Hoàn Kiếm và Thường Tín. Còn Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong làm Trưởng đoàn kiểm tra tại quận Hai Bà Trưng…

Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi vào lớp 10 tại quận Đống Đa.

Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi vào lớp 10 tại quận Đống Đa.

Nhấn mạnh tinh thần “càng gần đến giờ thi, càng phải tăng cường kiểm tra, kiểm soát”, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu cấp ủy, chính quyền các địa phương, nhất là người đứng đầu phải vào cuộc, nêu cao tinh thần trách nhiệm, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo; huy động cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia bảo vệ an toàn và tổ chức thành công kỳ thi.

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp, các ngành tuyệt đối không lơ là, chủ quan.

“Việc bảo đảm an toàn và tổ chức thành công kỳ thi này không chỉ bảo vệ sức khoẻ hàng chục nghìn học sinh, phụ huynh, cán bộ, giáo viên nhân viên tham gia kỳ thi, mà còn bảo đảm an toàn cho cả cộng đồng, duy trì thế trận phòng, chống dịch Covid-19 của Thủ đô và đất nước” – Bí thư Thành ủy Hà Nội nêu rõ.

Nhắn gửi hơn 93.000 thí sinh tham gia kỳ thi, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chúc các em mạnh khỏe, tự tin và giành được kết quả cao.

Tin cùng chuyên mục